MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Mourinho Ba Lan" quyết tâm đánh bại tuyển Pháp

    15:05 Chủ nhật 04/12/2022

    BongDa.com.vn Tuyển Ba Lan được dự báo sẽ trải qua một trận đấu đầy khó khăn trong cuộc chạm trán tuyển Pháp.

     

    Vào đêm qua, 2 chiếc vé đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2022 đã được xác định với chủ nhân là tuyển Hà Lan và tuyển Argentina. 

    Nếu như tuyển Hà Lan đánh bại tuyển Mỹ với tỷ số 3-1 thì tuyển Argentina cũng vượt qua tuyển Australia 2-1 để giành quyền lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. 

    Sắp tới, người hâm mộ sẽ xác định được 2 cặp tứ kết tiếp theo khi tuyển Ba Lan có màn chạm trán tuyển Pháp còn tuyển Anh đụng độ tuyển Senegal. 

    HLV Czeslaw Michniewicz ưa thích lối đá phòng ngự của HLV Jose Mourinho.

    Thực tế cho thấy, tuyển Ba Lan bị đánh giá thấp hơn so với những nhà đương kim vô địch thế giới nhưng với HLV Czeslaw Michniewicz trên băng ghế chỉ đạo, người được mệnh danh là "Mourinho Ba Lan", "Đại bàng trắng" vẫn đang nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. 

    Nói về những ảnh hưởng của các thuyền trưởng khác đến phong cách bản thân, HLV Czeslaw Michniewicz cho biết: "Jose Mourinho là một trong những HLV mà chúng tôi đã có những cuộc trao đổi ở Qatar, bên cạnh một số HLV khác và tôi muốn cảm ơn họ vì những điều mà họ mang lại. 

    Chúng tôi cũng đã nói chuyện với Xavi Hernandez, Max Allegri, Steven Gerrard, Fabio Cannavaro…. Hiện tại, hành lý của chúng tôi vẫn chưa được chuẩn bị và chúng tôi chưa sẵn sàng về nhà. Chúng tôi muốn cho cả thế giới thấy cách chúng tôi chơi bóng và chúng tôi sẽ chờ xem những chuyện gì sẽ xảy ra trên sân ở trận đấu sắp tới".

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 14:35 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...