MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Mourinho: "Án phạt của Juventus là một trò đùa"

    04:48 Thứ ba 23/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ trên DAZN, Jose Mourinho cho rằng án phạt bị trừ 10 điểm của Juventus là một trò đùa.

     

    Juventus lại khiến dư luận bối rối. Hồi tháng 1/2023, Juventus bị trừ 15 điểm trong mùa giải hiện tại vì bị cáo buộc dính dáng đến những sai phạm liên quan tới khâu kế toán, các báo cáo tài chính và thao túng các thương vụ chuyển nhượng. Dù vậy, ít lâu sau, án phạt này được thu hồi và Bianconeri trở lại vị trí trong top 4.

    Song, trong bối cảnh Serie A còn 2 vòng đấu, toà phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) quyết định trừ đội bóng thành Turin 10 điểm do có hành vi tăng vốn giả mạo thông qua các hoạt động chuyển nhượng. Điều này đồng nghĩa đoàn quân của Max Allegri tụt xuống vị trí thứ 7 với 59 điểm. AS Roma của Jose Mourinho đứng ngay trên nhờ 60 điểm.

    Chứng kiến án phạt dành cho Juventus, Mourinho phát biểu trên DAZN sau trận hòa 2-2 của Roma với Salernitana:

    "Án phạt của Juventus là một trò đùa đối với tôi trong bối cảnh Serie A còn 2 vòng đấu. Đối với chúng tôi, đối với tất cả mọi người, ngay cả đối với Juve, thật không dễ dàng cho họ. Họ tích góp những điểm số trên sân những nhưng rồi bị tước bỏ sau 2 ngày".

    Mourinho:

     Mourinho nói về án phạt của Juventus.

    "Nếu tôi biết án phạt này trước trận đấu gặp Monza, Bologna thì cách tiếp cận của chúng tôi ở các trận đó sẽ khác. Với những gì chúng tôi trải qua, chúng tôi quyết định dồn mọi thứ cho trận chung kết cúp châu Âu".

    "Tôi cảm thấy tiếc cho tất cả mọi người, kể cả Max Allegri, những đồng nghiệp chuyên nghiệp như tôi đã phải đối mặt với tình huống này. Án phạt liên quan đến tất cả mọi người".

    Lữ Phong | 04:18 23/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...