MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Mount có gì xuất sắc để Man Utd phải quyết theo đuổi?

    20:25 Thứ bảy 24/06/2023

    5 năm trước, Erik ten Hag rất kết Mason Mount, song không thể chiêu mộ. Hè này là thời điểm tốt để cựu HLV Ajax có cơ hội làm việc với tiền vệ người Anh.

    Mount có gì xuất sắc để Man Utd phải quyết theo đuổi? - Bóng Đá

    Mount trải qua quãng thời gian khó khăn ở Chelsea và kỳ vọng hồi sinh phong độ với MU. Ảnh: The Athletic.

    Mùa 2017/18, Mount kiến tạo bàn thứ ba giúp Vitesse hạ Ajax của Ten Hag với tỷ số 3-2. Theo Telegraph, nhà cầm quân người Hà Lan để mắt đến tiền vệ này trong phần còn lại của mùa giải được Chelsea cho mượn ở Hà Lan.

    Mùa đó, Mount gây ấn tượng khi ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo trong màu áo Vitesse. Sau khi kết thúc hợp đồng, Mount gia nhập Derby County của Frank Lampard ở Championship. HLV Ten Hag cố gắng ký hợp đồng với Mount, nhưng bị "The Blues" từ chối.

    Sau 5 năm, HLV Ten Hag đứng trước cơ hội lớn làm việc với Mount. Kỹ năng chuyền bóng và sự cơ động của Mount được cho là lý do vị HLV 53 tuổi quyết tâm đưa anh về Old Trafford.

    Giá trị của Mount

    Mount có gì xuất sắc để Man Utd phải quyết theo đuổi? - Bóng Đá

    Trước mùa 2022/23, Mount là cầu thủ hay nhất Chelsea. Ảnh: Reuters.

    Thoạt nhìn thì Mount có màn trình diễn không tốt trong mùa 2022/23. Thế nhưng, Chelsea chơi kém kéo theo việc nhiều cầu thủ trong đội thi đấu không đạt yêu cầu.

    Mount sa sút khi chỉ ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo ở Premier League so với 11 bàn và 10 kiến tạo mùa giải trước đó. Mount tạo ra 1,6 cơ hội, giảm từ 2,2, và có 1,8 cú sút mỗi 90 phút, so với 2,9 trong mùa giải 2021/22. Những pha chạm bóng của Mount cũng phản ánh một mùa giải tệ hại.

    So với việc được bố trí ở vị trí số 10 bên lệch phải dưới thời Thomas Tuchel, Mount phải dạt trái thường xuyên hơn. Do đó, số pha chạm bóng trung bình mỗi trận và ở 1/3 cuối sân giảm sâu.

    Frank Lampard đưa Mount ra ánh sáng, nhưng với Tuchel, tiền vệ này mới bắt đầu cho thấy giá trị. Là một số 10 có khả năng di chuyển ở phạm vi hẹp trong sơ đồ 3-4-2-1, Mount được yêu cầu dâng cao, tăng khả năng tấn công vào vùng cấm đối phương.

    Xuyên suốt mùa 2020/21 và 2021/22, 6 tháng cuối dưới triều đại Lampard và 18 tháng dưới thời Tuchel, Mount là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League, đồng thời quan trọng nhất Chelsea. Giai đoạn này chứng kiến "The Blues" vô địch Champions League khi Mount châm ngòi cho chiến thắng 1-0 trước Man City ở chung kết.

    Mount xếp thứ 5 ở Premier League trong hai mùa về số cơ hội tạo ra (145), chỉ sau Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold và Son Heung-min. Anh đứng thứ 8 về tổng số pha kiến tạo (15) nhưng thứ 4 về tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng (xA = 13,8). Điều này cho thấy số pha kiến tạo của những cầu thủ khác cao hơn nhờ khả năng dứt điểm tốt từ đồng đội, còn Mount thì không. Thật vậy, Harry Kane có 23 pha kiến tạo (9,2 xA), còn Andy Robertson có 17 kiến tạo (11,4 xA).

    Mount là mắt xích quan trọng trong lối chơi pressing tầm cao. Điều này thể hiện qua thống kê về "số đường chuyền trung bình mà đối phương tạo ra trước khi Chelsea thực hiện một hành động phòng ngự” (PPDA) thấp thứ hai tại Premier League (10,2). PPDA thấp biểu thị cường độ pressing cao khi giành lại bóng.

    Mount xếp thứ 21 ở Premier League về tỷ lệ giành lại bóng ở 1/3 phần sân đối phương (40), nhiều hơn 10 lần so với bất kỳ cầu thủ Chelsea nào khác.

    Tới lúc Mount ra đi

    Mount có gì xuất sắc để Man Utd phải quyết theo đuổi? - Bóng Đá

    Mount có thể giúp gia cố tuyến giữa MU. Ảnh: Reuters.

    Cách chơi của Chelsea thường là ép đối thủ dồn bóng lên phía trước từ phần sân nhà. Sau đó, họ giành lại bóng ở khu vực giữa sân và Mount đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo đội bóng duy trì cự ly đội hình hoàn hảo để pressing đối phương liên tục.

    Nhưng tầm quan trọng của Mount được thể hiện rõ nhất ở khả năng tham gia vào hành động tấn công trực tiếp dẫn tới cú sút. Trong suốt hai mùa, Mount xếp thứ 7 tại Premier League về số lần in dấu giày vào một cú sút hướng khung thành (375 lần), trung bình 6,4 pha mỗi 90 phút.

    Cần biết rằng cầu thủ Chelsea có hiệu suất tấn công hiệu quả tiếp theo, Reece James, chỉ chạm mốc 255 lần tham gia vào hành động tấn công trực tiếp dẫn tới cú sút.

    Điểm mạnh khác ở Mount là tầm hoạt động rộng và đa dạng. Hiếm cầu thủ nào sở hữu nhiều pha kiến tạo lại trực tiếp thực hiện nhiều cú sút và ghi bàn như Mount. Thông thường, một cầu thủ tham gia nhiều vào quá trình xây dựng bàn thắng, thì họ khó có khả năng nhận bóng để dứt điểm về phía thành đối phương. Mount rõ ràng là ngoại lệ.

    Trong hai mùa giải kể trên, 7 cầu thủ đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) và xA cao hơn 0,2 mỗi 90 phút gồm De Bruyne, Bruno Fernandes, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Jack Grealish, Raphinha và Mount. Đây là những cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ổn định nhất trong quãng thời gian này.

    Mount có gì xuất sắc để Man Utd phải quyết theo đuổi? - Bóng Đá

    Mount đứng thứ 7 về tỷ lệ bàn thắng và kiến tạo trong hai mùa 2020/21 và 2021/22.

    Nhưng trong mùa 2022/23, Mount sa sút nhất so với phần còn lại. De Bruyne, Grealish và Mahrez đóng vai trò quan trọng trong cú ăn ba của Man City, Raphinha chơi ấn tượng cùng Barcelona, Liverpool gây thất vọng nhưng Salah vẫn kịp ghi 19 bàn và có 12 kiến tạo, còn Fernandes như thường lệ vẫn là cái tên không thể thay thế của MU.

    Thực tế, Mount chỉ góp mặt trong 48,5% số phút ở Premier League, đá chính 20 trong số 38 trận. Khi không còn được trọng dụng, Mount có lý do để yêu cầu ra đi. Mount không thể tiếp tục chôn vùi sự nghiệp theo cách này.

    Ngược lại, MU khao khát có chữ ký của Mount. Tuyển thủ Anh đủ linh hoạt để chơi tốt ở một số vị trí khác nhau trong sơ đồ 4-3-3. Mount có thể được coi là một số 8 trẻ, khỏe hơn Christian Eriksen và sẽ tạo ra mối đe dọa khung thành lớn hơn từ hàng tiền vệ so với cầu thủ người Đan Mạch.

    Hoặc Mount có thể chơi như một số 10 hoạt động trong không gian hẹp ở hai cánh. Khi ấy, tiền vệ người Anh có thể nhận bóng ở giữa các tuyến, trong khi Jadon Sancho hoặc Marcus Rashford chơi trực diện ở cánh đối diện.

    Hàng tiền vệ của MU rất mỏng. Trong bối cảnh Fred, Scott McTominay có nguy cơ rời đội, còn Eriksen không đủ sức bền trong một mùa giải kéo dài, HLV Ten Hag càng quyết tâm mang về Mount.

    Hiểu Phong | 20:00 24/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...