MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Mount cần tận dụng bước ngoặt Eriksen để cứu vãn chính mình

    23:49 Thứ hai 20/11/2023

    BongDa.com.vn Mất suất ở ĐT Anh và chưa thể tỏa sáng tại Manchester United, Mason Mount phải tranh thủ thời gian Christian Eriksen ngồi ngoài để cứu vãn sự nghiệp.

    Sau khi lọt vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020 và sau đó là vòng 8 đội cuối cùng của World Cup năm ngoái, ĐT Anh đang nhận nhiều sự kỳ vọng hơn trước giải đấu hè 2024. Nhiều người khẳng định đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Gareth Southgate nâng cúp.

    Nhưng không giống như năm 2021 và 2022, Mason Mount, người rời Manchester United để gia nhập Chelsea vào hè 2023, đang đối mặt với nguy cơ mất suất thi đấu cho Tam sư. Southgate trải qua 3 lần triệu tập kể từ khi Mount cập bến sân Old Trafford vào tháng 7 và cầu thủ sinh năm 1999 không một lần được chọn.

    Mason Mount has got two objectives he must fulfil at Manchester United - Bóng Đá

     Mount gây thất vọng tại Man Utd.

    Mount đá chính 5/7 trận của ĐT Anh tại EURO 2020. Ngoài ra, anh góp mặt trong 4 trong 5 trận đấu của Tam sư tại Qatar năm ngoái, với 2 lần xuất phát ngay từ đầu. Những thông số đó nêu bật tầm quan trọng của cựu cầu thủ Chelsea tại ĐTQG. Do đó, sẽ là một nỗi đau dành cho tiền vệ 24 tuổi nếu anh lỡ cơ hội bay đến Đức.

    Lúc này, ĐT Anh sở hữu nhiều tiền vệ chất lượng. Jude Bellingham và Declan Rice là những người gần như chắc suất đá chính, tức Tam sư chỉ còn 1 chỗ dành cho các tiền vệ khác trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1. Nếu Southgate có ý định để Rice đá lùi sâu, còn Bellingham tự do thể hiện khả năng của mình ở vai trò số 10, thì Mount nhiều khả năng trở thành một người đá thấp tại hàng tiền vệ. Đó là cách sắp xếp Erik ten Hag dành cho Mount khi sử dụng anh bên cạnh Casemiro hay Christian Eriksen, qua đó chọn Bruno Fernandes đá số 10.

    Mount khao khát quay trở lại hệ thống ĐTQG Anh. Điều khó phủ nhận là cách sắp xếp nhân sự của Southgate ít nhiều phụ thuộc đến hệ thống Erik ten Hag áp dụng cho Man Utd, qua đó nhận ra vị trí thi đấu thường xuyên của Mount. Chuyến đi vào Chủ nhật tới Goodison Park để đối mặt với Everton đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bào sức, với 10 trận đấu trong vòng chỉ 35 ngày.

    Mason Mount has got two objectives he must fulfil at Manchester United - Bóng Đá

     Mount hi vọng có thể dự EURO 2024.

    Chấn thương đầu gối của Eriksen mở ra cơ hội cho Mount đòi lại vị trí của mình. Về cơ bản, ngôi sao sinh năm 1999 được đưa về từ Chelsea để làm một bản nâng cấp của cầu thủ người Đan Mạch. Tân binh Quỷ đỏ được giao nhiệm vụ hoạt động giữa cả hai khu vực cấm địa và trở thành nhạc trưởng mới của CLB ở vị trí tiền vệ lùi sâu. Nếu đúng như vậy, Mount cần đảm bảo rằng mình nắm bắt được cơ hội bằng cả hai tay.

    Tất nhiên, việc giúp Man Utd thăng tiến trên BXH Premier League và vượt qua vòng bảng Champions League là các ưu tiên trước mắt của Mount, nhưng nỗi sợ bị loại khỏi ĐTQG Anh vào mùa hè tới chắc chắn sẽ lởn vởn trong tâm trí số 7. Mount sẽ vừa đá cho Man Utd vừa nghĩ về cơ hội lên ĐT Anh. Và vị trí anh thăng hoa nhất tại CLB chủ quản có thể trở thành vị trí mà anh đảm nhận ở Tam sư, khi Southgate còn thiếu một lựa chọn chắc chắn cho khu trung tuyến.

    Lữ Phong | 23:19 20/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...