MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Một sai lầm, hai điều đúng đắn của Guardiola trong trận thắng PSG

    06:01 Thứ năm 29/04/2021

    BongDa.com.vn Man City đã có được lợi thế lớn khi đánh bại PSG với tỷ số 2-1 trong trận lượt đi bán kết Champions League.

    Đội trưởng của PSG, Marquinhos đã đưa đại diện ưu tú của nước Pháp vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15, với cú đánh đầu từ quả phạt góc của Angel Di Maria.

    Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola đã nổi dậy trong hiệp hai. Một pha chọc khe vào vòng cấm của Kevin de Bruyne đã xuyên qua mọi cầu thủ phòng ngự của PSG và tìm đường vào lưới. Riyad Mahrez sau đó đã đưa Man City vượt lên dẫn trước với một quả đá phạt trực tiếp đánh bại Keylor Navas.

    Một sai lầm, hai điều đúng đắn của Guardiola trong trận thắng PSG - Bóng Đá

     Man City ngược dòng thành công.

    Idrissa Gueye sau đó đã chấm dứt hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa của PSG khi anh bị đuổi khỏi sân vì pha truy cản nhắm vào Ilkay Gundogan.

    Cùng nhìn nhận một sai lầm, hai điều đúng đắn của HLV Pep Guardiola trong trận thắng PSG.

    Đứng vững trong hiệp một

    Giống như Chelsea đối đầu với Real Madrid vào đêm thứ Ba, PSG thi đấu bùng nổ trong phần lớn thời gian của hiệp một với 2 đầu tàu Neymar và Kylian Mbappe.

    Tuy nhiên, Man City xứng đáng được ghi nhận vì đã đứng vững và đảm bảo họ chỉ bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một.

    Họ đã cải thiện nhiều trong hiệp hai và hạn chế được sự nguy hiểm của PSG trong hiệp một, và rồi lật ngược thế cờ nhờ các bàn thắng của De Bruyne và Mahrez.

    Thích ứng trong hiệp hai

    Man City ra sân với ý định tấn công nhiều hơn trong hiệp hai, tăng nhịp độ trận đấu và các cầu thủ đã tự tin dâng cao.

    Một sai lầm, hai điều đúng đắn của Guardiola trong trận thắng PSG - Bóng Đá

     Guardiola đã có đấu pháp hợp lý trong hiệp 2.

    Kyle Walker đã trải qua 45 phút đầu tiên trong hiệp một của mình với nhiều khó khăn, khi anh gặp vấn đề trong việc đối phó với mối các đe dọa tấn công của PSG. Nhưng trong hiệp hai, cầu thủ người Anh được phép tấn công nhiều hơn. Và cũng từ một pha dâng cao của Walker, Man City giành được quả phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa của De Bruyne.

    Màn trình diễn được cải thiện trong hiệp hai của Man City cũng khiến PSG gặp khó, và họ đã có 2 pha phạm lỗi vô duyên, một dẫn đến bàn thắng của Mahrez, một dẫn đến thẻ đỏ của Gueye.

    Chơi với số 9 ảo

    Với việc cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus trên băng ghế dự bị, Man City bắt đầu trận đấu với một số 9 ảo, nhưng hệ thống này phần lớn không hiệu quả.

    Phát biểu trên beIN SPORTS, cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger giải thích rằng hệ thống này đã hạn chế cơ hội của Man City.

    Ông nói: "Man City bị ảnh hưởng bởi hệ thống của họ. Không có tiền đạo, vì vậy, họ luôn luôn đi ngang khung thành đối phương. Họ thiếu một người có thể chạy vào sau hàng thủ đối phương."

    (Theo Daily Star)

    Guardiola khen ngợi Neymar:

     

    Minh Tuấn | 05:31 29/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...