MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Một mũi tên trúng hai đích của HLV Troussier

    12:04 Thứ bảy 11/03/2023

    BongDa.com.vn Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục bổ sung lực lượng cho giai đoạn tập huấn thứ hai. Danh sách các cầu thủ mà HLV Philippe Troussier gọi lên dự kiến được công bố trong ngày hôm nay (11/3).

    Đó là những cầu thủ nổi bật vừa trở về từ Uzbekistan sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 (dự kiến khoảng một đội hình). Có lẽ chưa bao giờ mà đội tuyển U23 Việt Nam lại được bổ sung nhiều như vậy từ lứa đàn em U20. Nhưng đó có thể coi là một mũi tên bắn trúng hai đích của tân HLV trưởng Troussier.

    Phần thưởng xứng đáng

    Với màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á, những cái tên như: Quốc Việt, Đức Việt, Văn Khang, Văn Trường,… dù chưa thể lặp lại thành tích của lứa đàn anh năm 2016 là giành quyền vào bán kết nhưng đã khẳng định được tài năng ở sân chơi châu lục và cho thấy họ sẵn sàng tiếp cận với các sân chơi lớn hơn. Việc đôn những cầu thủ này lên đội tuyển U23 Việt Nam có thể coi là phần thưởng của HLV Troussier vì những nỗ lực hết mình trong thời gian qua ở lứa U20.

     - Bóng Đá

     HLV Troussier tạo điều kiện phát triển cho lứa U20 Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Tất nhiên không thể khẳng định toàn bộ các cầu thủ này có thể trụ lại được ở đội tuyển U23 Việt Nam và lọt vào danh sách tham dự SEA Games 32 sau đây 1 tháng nữa. Nhưng ít nhất, việc được tập cùng các anh lớn ở đội tuyển U23 sẽ giúp các cầu thủ trẻ U20 có thêm những trải nghiệm quý giá và tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục trưởng thành hơn trong tương lai.

    Tạo sự cạnh tranh

    Việc đôn các cầu thủ U20 lên đội tuyển U23 không chỉ đơn thuần là phần thưởng cho các cầu thủ U20 mà còn tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển U23 Việt Nam. Các tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trải qua đợt thanh lọc lần thứ nhất với 13 cầu thủ bị loại, giờ đây sẽ phải nỗ lực tập luyện và thể hiện nhiều hơn nữa để chứng tỏ mình xứng đáng được ở lại đội tuyển.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ đàn anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để chiếm được lòng tin của HLV Troussier. Ảnh: VFF.

    Bằng không, họ sẽ phải nối gót 13 cầu thủ nói trên trở về câu lạc bộ của mình, nhường chỗ cho các đàn em U20 trẻ trung và đầy khao khát. Việc tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, suy cho cùng sẽ chỉ càng tốt hơn cho đội tuyển của chúng ta. Thông qua đó, HLV Troussier sẽ chọn ra đươc những cầu thủ tốt nhất, phù hợp nhất, nhờ vậy xây dựng nên một đội tuyển U23 Việt Nam thực sự chất lượng chuẩn bị cho SEA Games 32 với mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng.

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:34 11/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...