MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Một mũi tên trúng hai đích của Boehly

    21:04 Thứ sáu 30/09/2022

    BongDa.com.vn Todd Boehly đang có những động thái xây dựng đế chế Chelsea sau khi trở thành tân chủ sở hữu.

     

    Với tư cách là đồng sở hữu CLB, Todd Boehly đang tiếp tục thể hiện cam kết của mình trong việc tái cấu trúc hoạt động bên trong và bên ngoài Chelsea. Sau khi bỏ ra 4.25 tỷ bảng mua lại The Blues, tập đoàn Boehly-Clearlake Capital đã thông báo bỏ thêm ít nhất 1.75 tỷ bảng để phát triển đội bóng.

    Ngoài 250 triệu bảng mua cầu thủ cho đội nam ở phiên chợ hè 2022, Boehly đã trả gần 50 triệu bảng tiền bồi thường để sa thải Thomas Tuchel và mang về Graham Potter cùng cộng sự của HLV này từ Brighton. Hơn nữa, Boehly vẫn đang tích cực tham gia vào việc tìm kiếm một giám đốc thể thao mới, cố vấn thể thao và giám đốc bóng đá cho câu lạc bộ.

    Trong động thái mới nhất của chủ sở hữu mới, họ đã xác định Chelsea cần trở thành một phần của mô hình nhiều câu lạc bộ. Điều đó giống cách Manchester City phát triển với hàng loạt CLB con như New York FC, Melbourne City, Yokohama Marinos, Girona FC và Mumbai City. Tập đoàn Red Bull với 2 đội bóng dẫn đầu là Salzburg và Leipzig cũng hoạt động theo mô hình này.

    Simon Phillips tiết lộ giám đốc thể thao mới của Chelsea - Bóng Đá

    Boehly dành nhiều tâm huyết cho Chelsea. 

    Boehly đang đưa ra kế hoạch tạo dựng đế chế câu lạc bộ của riêng Chelsea. Đội bóng đầu tiên nằm trong danh sách cần thâu tóm của vị doanh nhân người Mỹ là Portimonense ở Bồ Đào Nha. Ngoài ra, các CLB ở Bỉ cũng được xem xét trong bối cảnh Sochaux tại Pháp và Santos thuộc Brazil đã từ chối Boehly cùng cộng sự.

    Điều đáng chú ý nhất nằm ở vụ thương thảo với Portimonense thuộc giải VĐQG Bồ Đào Nha. Boehly buộc phải tìm đến Jorge Mendes, một siêu cò danh tiếng trong làng túc cầu, để tổ chức đàm phán. Ai cũng biết Mendes là người đại diện của Cristiano Ronaldo nên mọi thứ càng trở nên đáng chú ý.

    Neville lên án Boehly - Bóng Đá

    Boehly có tham vọng mở rộng Chelsea. 

    Sau khi Chelsea sa thải Tuchel, vụ việc Boehly tái quan tâm Ronaldo lại được truyền thông đề cập. Vì vậy, chủ mới đội bóng London hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để vừa đàm phán vụ Portimonense vừa thúc đẩy quá trình giành chữ ký của Ronaldo.

    Nếu quá trình bàn luận với Mendes diễn ra suôn sẻ, Boehly quả thực đã bắn đi một mũi tên trúng hai đích. Việc bành trướng mô hình phát triển Chelsea tiến thêm bước quan trọng và hơn hết, CLB còn có thể mua Ronaldo để nâng cao giá trị của mình.

    Mấu chốt ở kế hoạch này nằm ở cái gật đầu của Mendes. Phía trước Boehly và các cộng sự là hàng tá công việc cần giải quyết trước khi thỏa mãn 2 nguyện vọng lớn của mình.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 20:34 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...