MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Một CĐV nhí thiệt mạng trong cuộc bạo loạn sau trận Morocco - Pháp

    15:19 Thứ năm 15/12/2022

    Cảnh sát ở Bỉ và Pháp phải trấn áp nhiều cổ động viên quá khích sau trận thua 0-2 của Morocco trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Theo Daily Mail, một cậu bé 14 tuổi, được nhìn thấy trong đám đông người hâm mộ Morocco, đã không qua khỏi sau cuộc đụng độ với một CĐV Pháp. Vụ việc diễn ra trên đường phố Montpellier, miền nam nước Pháp sau khi nhiều CĐV của đại diện châu Phi đổ ra đường nổi loạn.

     - Bóng Đá

     Nhóm CĐV Morocco kể trên chặn một chiếc xe ô tô con màu trắng có gắn lá cờ Pháp. Cả nhóm định giật lá cờ xuống thì người lái xe hoảng sợ, vội vàng quay đầu và phóng nhanh. Đám đông không kịp phản ứng và cậu thiếu niên bị bánh xe hút vào, chấn thương nặng. Các nhà chức trách xác nhận CĐV nhí không qua khỏi sau khi được chuyển đến một bệnh viện gần đó.

     - Bóng Đá

     Không chỉ tại Pháp, nhiều cảnh sát chống bạo động của Bỉ phải xuống đường làm việc ở thành phố Brussels. Pháp và Bỉ đều là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người Morocco, nhiều người trong số đó có hai quốc tịch.

     - Bóng Đá

     Tại một số nơi ở Pháp, người hâm mộ Morocco đụng độ với cảnh sát, phá hủy ô tô và cửa sổ các cửa hàng. Tương tự, khung cảnh náo loạn xuất hiện ở đường phố Brussels, Bỉ trong nhiều ngày qua.

     - Bóng Đá

     Cảnh sát Pháp được trang bị đồ chống bạo động trên đại lộ Champs-Elysees, gần Khải Hoàn Môn. Theo DW, cảnh sát phải giải tán một nhóm người hâm mộ quá khích ở khu vực này bằng cách xịt hơi cay.

     - Bóng Đá

     Trước khi trận đấu diễn ra, hàng nghìn cổ động viên đã sớm tràn ra đường phố Paris để ủng hộ đội nhà. Theo ước tính, khoảng 10.000 cảnh sát ở Pháp và Bỉ luôn trong tư thế sẵn sàng để dập tắt các cuộc bạo loạn.

     - Bóng Đá

     Theo Reuters, cảnh sát Bỉ và Pháp giam giữ khoảng 170 người trong các cuộc đụng độ với CĐV Morocco tại Brussels và các thành phố của Pháp. Trong đó, một nhóm khoảng 40 người bị bắt được cho là có liên quan tới các nhóm cực hữu khi mang theo vũ khí bị cấm.

     - Bóng Đá

     Những người hâm mộ, tập trung gần nhà ga Brussels South, ném pháo và các đồ vật khác về phía cảnh sát mặc đồ chống bạo động. Cảnh sát buộc phải đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay.

     - Bóng Đá

     Cũng theo Reuters, cảnh sát bắt giữ một số cổ động viên nhưng cho biết các cuộc đụng độ diễn ra trong thời gian ngắn và dễ dàng bị dập tắt.

     - Bóng Đá

     Morocco có hành trình đầy bất ngờ tại World Cup 2022 khi tiến vào tới bán kết. Dù vậy, hy vọng về một chiến thắng gây sốc của họ không thành trước nhà đương kim vô địch Pháp, theo BBC.

    Hiểu Phong | 14:49 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...