Morocco yêu cầu FIFA 'khắc phục những bất công'
17:22 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Moroco (FRMF), Fouzi Lekjaa đã công khai đặt câu hỏi về quyết định của các trọng tài trong chiến dịch World Cup của họ.

Đội tuyển Morocco đã rời khỏi giải đấu sau khi chỉ kiếm được 1 điểm và xếp chót ở bảng B. Họ đã thua Iran và Bồ Đào Nha, trước khi thủ hoà Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối cùng với tỉ số 2-2.

Tuy nhiên, ông Fouzi Lekjaa (chủ tịch LĐBĐ Moroco) đã liệt kê ra các quyết định của trọng tài mà ông cùng các quan chức cấp cao khác cảm thấy, "không công bằng" với đội tuyển Morocco, và đã kêu gọi Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cần "khắc phục những sự bất công này".

ĐT Moroco yêu cầu FIFA

Chủ tịch LĐBĐ Moroco mong muốn FIFA sẽ giải quyết những sự bất công dành cho đội bóng của ông.

Trong một lá thư được chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của FRMF, ông Lekjaa nói: "Chúng tôi muốn bày tỏ sự phẫn nộ về những bất công dành cho đội bóng của chúng tôi, cụ thể là chuỗi những sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài, đã khiến Moroco phải về nước chỉ sau vòng bảng."

"Chúng tôi tin rằng có điều mờ ám trong công tác tổ chức các trọng tài - đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng khi đội bóng đụng độ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - đã cản trở chúng tôi bằng cách chối bỏ những cơ hội để cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng. Vì thế chúng tôi không thể nào khiến tình thế thay đổi." Dẫn lời Lekjaa.

"Mức độ nghiêm trọng của những sai lầm được đề cập ở trên thậm chí còn rõ ràng hơn khi chúng ta xem xét thực tế rằng, trong hai trận đấu này (gặp Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha), công nghệ VAR chỉ được sử dụng để mang lại lợi ích cho các đối thủ của chúng tôi."

ĐT Moroco yêu cầu FIFA

ĐT Moroco đã chơi không thực sự tệ ở giải đấu tại nước Nga.

Ông Lekjaa đã chọn ra 3 sự cố ngớ ngẩn từ thất bại 0-1 của Morocco trước Bồ Đào Nha và 5 lần khác trong trận hòa 2-2 của họ với Tây Ban Nha, bao gồm cả những lời cáo buộc phạm lỗi, những quả phạt đền và các tình huống không chính xác dẫn đến bàn thắng.

Bức thư tiếp tục: "Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ mối quan tâm sâu sắc nhất về những sự bất công, và tác động tiêu cực của họ lên hình ảnh của FIFA, cũng như tương lai của bóng đá như một môn thể thao được chia sẻ và quảng bá ở các giá trị nhất định, sự bình đẳng của tất cả các đội bóng và cơ hội chiến thắng tương ứng của họ."

"Thưa ngài chủ tịch, chúng tôi biết chúng tôi có thể dựa vào 'luật tôn trọng đạo đức' của ngài và niềm tin của ngài vào quy tắc của pháp luật để áp dụng các biện pháp cần thiết, khắc phục những bất công này và đảm bảo rằng mỗi đội bóng sẽ được trao cơ hội chiến thắng tương tự." Kết luận từ chủ tịch LĐBĐ Moroco.

Vũ Quang Toản | 16:05 29/06/2018