MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ

    19:47 Thứ năm 03/08/2023

    Đội Hàn Quốc cầm chân tuyển tốp 2 thế giới là Đức với tỉ số 1-1 góp phần giúp Morocco giành quyền vào vòng 1/8 cùng Colombia.

    Bất ngờ đã xảy ra tại bảng H, Đức hòa 1-1 trước Hàn Quốc và Morocco đánh bại đội đầu bảng Colombia với tỉ số 1-0 để giành vị trí thứ nhì.

    Sau tiếng còi khai cuộc, thế trận diễn ra bất ngờ khi Hàn Quốc - đội bị đánh giá thấp - lại là bên nắm thế chủ động. 

    Thậm chí, đại diện châu Á còn mở tỉ số ngay từ phút thứ 6. Lee Young Ju có tình huống chọc khe thông minh tạo điều kiện cho Cho So Hyun bứt tốc, dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương trong thế đối mặt.

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

    Tuyển Hàn Quốc bất ngờ là người mở tỉ số trước tuyển Đức.

    Nhận bàn thua sớm, tuyển Đức nhanh chóng lấy lại tinh thần để giành thế trận. Dù vậy, những "cỗ xe tăng" phải chờ đến phút 42 mới có bàn gỡ hoà. Từ đường tạt bên cánh phải, Alexandra Popp bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Hàn Quốc.

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

     

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

    Alexandra Popp gỡ hòa 1-1 cho Đức.

    Bước vào hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về đội tuyển nữ Đức. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, hàng thủ Hàn Quốc lại có ngày thi đấu quá tập trung và đầy kín kẽ, khiến các tình huống tấn công của đội tuyển Đức không thể tạo nên sóng gió.

    Đến những phút bù giờ cuối cùng, Đức lại tỏ ra khá lúng túng và có tình huống nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với đối thủ sát vòng cấm và đối thủ được hưởng tình huống đá phạt nhưng không tạo nên bất ngờ gì. Khép lại 90 phút thi đấu cùng 15 phút bù giờ, hai đội hòa nhau 1-1 và cùng bị loại tại vòng bảng.

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

     

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

    Tuyển Đức thẫn thờ khi lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ở vòng bảng World Cup.

    Ở trận đấu cùng giờ, đội đang đứng đầu bảng là Colombia (đánh bại Đức và Hàn Quốc) lại bất ngờ sẩy chân trước Morocco với tỉ số 0-1. Điều này khiến cho đội tuyển hạng 72 thế giới vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm và làm nên kỳ tích trong lần đầu dự giải đấu và lọt vào đến vòng 1/8.

    Trước đó, Morocco cũng chính là đội khiến Hàn Quốc phải nếm trái đắng khi đánh bại đại diện châu Á với tỉ số sát nút 1-0.

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

     

    Morocco lập kỳ tích, Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup nữ - Bóng Đá

    Tuyển Morocco làm nên kỳ tích trong lần đầu tiên dự giải đấu.

    Với hai kết quả trên, tuyển Đức có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại sớm khỏi World Cup nữ kể từ lần đầu tiên tham dự giải đấu vào năm 1991. Trong khi đó, Colombia và Morocco lần lượt đứng vị trí nhất, nhì bảng H và giành 2 tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8.

    Các đội còn lại là Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Nam Phi, Na Uy, Mỹ, Úc, Đan Mạch, Pháp, Anh, Nigeria và Jamaica là 14 đội còn lại góp mặt tại vòng 1/8.

    * Ảnh: Reuters

    Quốc An | 19:22 03/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...