MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • 'Mong bóng đá Việt Nam vươn tầm châu Á và trở thành thế lực'

    14:56 Thứ năm 22/03/2018

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung cho biết ông rất ấn tượng với thành công của U23 Việt Nam và tin rằng bóng đá Việt Nam có thể vươn tầm châu Á.

    10h00 sáng nay (22/03), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đôi bên tại trụ sở VFF. Biên bản ghi nhớ có nhiều nội dung quan trọng quy định hai bên sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

     - Bóng Đá

     Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

    Chia sẻ với báo giới trong sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung nhiều lần nhắc tới U23 Việt Nam: “Khi tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương bạc U23 châu Á 2018 hồi tháng 1, tôi cũng có mặt tại đó. Tôi đã chứng kiến thành công ấy và cảm thấy rất vui mừng. Người dân Hàn Quốc cũng vui và cảm động vì thành quả của U23 Việt Nam do HLV Park và các cầu thủ giành được."

    “Tôi tiếc khi U23 Việt Nam không có được kết quả tốt nhất. Bầu không khí sau giải đấu làm chúng tôi nhớ tới năm 2002 - thời điểm Hàn Quốc vào bán kết World Cup. Với những thành công ấy, tôi mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ sớm vươn tầm châu Á và trở thành một thế lực. Tôi cũng hy vọng bóng đá Hàn Quốc sẽ góp một phần nhỏ bé trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, ông Chung khẳng định.

     - Bóng Đá

     Người đứng đầu bóng đá Hàn Quốc ấn tượng với thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà.

    Có mặt trong buổi lễ ký kết, Chủ tịch Lê Hùng Dũng và các thành viên Ban chấp hành VFF tỏ rõ sự vui mừng. Ông Dũng khẳng định: “Với các lĩnh vực hợp tác cụ thể và toàn diện như vậy, chúng tôi tin tưởng những kết quả đạt được từ Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ đưa mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Hàn Quốc lên một tầm cao mới, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn."

    Trên thực tế, những hoạt động hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. U23 và U20 Việt Nam đều đã tập huấn tại Hàn Quốc trước những chiến dịch lịch sử. Lương Xuân Trường trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt tại K-League.

    Các đội bóng Hàn Quốc như Siêu sao K.League, Ulsan Hyundai, U23 Hàn Quốc liên tục tới Việt Nam thi đấu. Chiến công của U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi 1 người Hàn Quốc là HLV Park Hang-seo.

    Chiều nay (22/03), Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ tới thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tại đây, ông sẽ có cuộc giao lưu với HLV trưởng Park Hang-seo và các tuyển thủ U23 Việt Nam.

    Thanh Hà
    Chia sẻ

    Loading...