MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • 'Mọi người rất ngưỡng mộ khi biết tôi từng là học trò Van Basten'

    15:34 Thứ hai 13/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ đang chơi cho Atalanta nói về người thầy cũ Marco van Basten.

    Hiện tại, Atalanta đang là CLB thi đấu ấn tượng nhất của Serie A. Sau khi giải đấu này quay lại, Atalanta đã thắng cả 6 trận và chỉ vừa bị cầm hòa bởi Juventus. Trong chuỗi trận xuất sắc của đội bóng này, tiền vệ Marten de Roon đóng vai trò rất quan trọng.

    Ít ai để ý anh từng là học trò của cựu danh thủ Marco van Basten khi còn chơi bóng ở quê nhà. Tháng 4/2012, anh chính thức ký hợp đồng với CLB Heerenveen. Mùa hè năm đó, huyền thoại AC Milan đến dẫn dắt đội bóng này. Hai người có 2 mùa giải làm việc cùng nhau.

    Extensive praise by Van Basten: 'An important factor with his mind' - Bóng Đá

     De Roon và Van Basten ở Heerenveen.

    Mới đây, hai thầy trò đã tái ngộ trên chương trình Rondo. Marco van Basten đã dành nhiều lời khen cho cậu học trò cũ: "Cậu ấy là một cầu thủ biết đọc trận đấu, một chàng trai nhạy bén, biết lúc nào đội bóng cần giãn ra, lúc nào cần tập trung tấn công. Cậu ấy giống cánh tay nối dài của HLV. Với kỹ thuật chắc chắn của mình, cậu ấy có thể trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng."

    Tham gia chương trình bằng hình thức gọi video, De Roon biết ơn lời khen tặng của thầy cũ: "Khi một người như Van Basten dành những lời đó cho bạn, bạn sẽ mỉm cười tự hào. Có thể thời nay các cậu bé ở Hà Lan không biết ông ấy vĩ đại như thế nào. Nhưng ở Ý, khi biết tôi từng làm việc với ông ấy thì... mọi người sẵn sàng quỳ gối trước tôi."

    Van Basten ghi 6 bàn trong 1 trận cho Ajax:

     
    Thanh Vũ | 15:04 13/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...