MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Mohamed Salah sốc vì thứ hạng của mình trong cuộc đua Ballon d'Or

    09:34 Chủ nhật 12/06/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã thừa nhận rằng anh bị "sốc" bởi thứ hạng thấp của mình trong cuộc đua Ballon d’Or năm ngoái.

     

    Vào tháng 11 năm ngoái, Lionel Messi đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp, vượt qua tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich để giành danh hiệu này trong cuộc bỏ phiếu. Salah - người đã có một năm thi đấu cá nhân đẳng cấp, về đích ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.

    Những cầu thủ khác đứng trên Salah là Jorginho, Karim Benzema, N’Golo Kante và Cristiano Ronaldo.

    Salah vừa nói về sự thất vọng của mình với bảng xếp hạng năm ngoái và nói thêm rằng anh đang đặt mục tiêu làm nên lịch sử ở danh hiệu này bằng cách trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai - và đầu tiên trong thế kỷ này - giành được nó.

    Nửa đầu năm 2022 buồn bã của Salah - Bóng Đá

     Salah chưa từng vào top 3 Quả bóng vàng.

    Salah nói về động lực của anh: "Tôi muốn giành được nó để tham gia cùng hàng ngũ với George Weah, người châu Phi duy nhất từng giành được nó. Đúng là tôi đã bị sốc bởi thứ hạng của mình vào năm 2021. Năm nay, thất bại trước Real Madrid là một bất lợi, ngay cả khi tôi đã chơi tốt trong trận chung kết."

    "Nhưng nó không hủy bỏ mọi thứ tôi đã đạt được trong nhiều tháng. Chúng ta hãy chờ cuộc bỏ phiếu. Và nếu tôi không phải là người giành Quả bóng vàng năm 2022, tôi sẽ làm mọi cách để trở thành người tiếp theo."

    Mùa mới đây Salah đã ghi 31 bàn sau 51 trận cho Liverpool.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 09:04 12/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...