MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Modric dự đoán đội vô địch World Cup 2022

    18:55 Thứ ba 14/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ của Croatia, Luka Modric đã cho rằng Argentina là ứng viên hàng đầu để giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

     

    Modric cho rằng Argentina đoàn kết hơn với Lionel Messi dẫn dắt đội, nói thêm rằng họ đã không để thua nhiều trận trong những năm qua.

    FIFA World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 21 tháng 11, tại Sân vận động Al Thumama. Argentina nằm ở bảng C World Cup 2022 và sẽ đối đầu với Mexico, Saudi Arabia và Ba Lan.

    Modric cảm thấy Argentina đang đoàn kết hơn bao giờ hết và với Messi là người lãnh đạo của đội bóng, họ có thể đi đến cùng để giành chức vô địch World Cup 2022.

    Modric so sánh 2 màn ngược dòng trước PSG và Man City - Bóng Đá

     Modric từng đưa Croatia vào chung kết World Cup.

    Phát biểu trên ESPN, ngôi sao của Real Madrid cho biết: "Chúng tôi đã thi đấu với Argentina ở World Cup vừa qua và chúng tôi đã giành chiến thắng. Những gì tôi thấy bây giờ là một đội rất chất lượng, đối với tôi dường như mạnh hơn một vài năm trước."

    "Họ có một tập thể tốt, họ đã tạo ra một tập thể rất mạnh với Messi đứng đầu, một cầu thủ ở đẳng cấp khác. Họ đoàn kết hơn. Họ đã không thua nhiều trận đấu. Điều đó nói lên rất nhiều điều. Messi, họ luôn là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup."

    Sau nhiều năm lỡ hẹn với danh hiệu cùng đội tuyển, hè năm ngoái M10 đã cùng Argentina lên ngôi vô địch Copa America. World Cup 2022 gần như chắc chắn sẽ là giải thế giới cuối cùng của anh.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 18:25 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...