MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Mở tiệc sớm bóng đá hè trên K+ với loạt trận giao hữu trước thềm UEFA EURO 2020

    10:00 Thứ tư 26/05/2021

    BongDa.com.vn Trở lại sau 1 năm tạm hoãn vì dịch không làm thuyên giảm sức nóng của UEFA European Football Championship™ 2020. Trước thềm giải năm nay, Truyền hình K+ công bố phát sóng trọn vẹn các trận đấu giao hữu để hâm nóng tinh thần “khát bóng” và thoả mãn sự chờ đợi của các tín đồ túc cầu. Loạt trận giao hữu chất lượng với cặp đấu kỳ phùng địch thủ Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha cùng những trận ra quân của nhiều “ông lớn” bóng đá châu Âu sẽ lên sóng K+ từ 27/5 đến 10/6.

    Ngay trước khi bước vào trận đánh lớn UEFA European Football Championship™ 2020, những ứng viên vô địch cho giải đấu như Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Italy… đều tích cực tham gia đá giao hữu để thử nghiệm đội hình. Các fan túc cầu háo hức chờ đón các trận tranh tài trước thềm UEFA European Football Championship™ 2020, được phát sóng đầy đủ trên K+, chạy đà cho mùa hè bóng đá rực lửa.

     - Bóng Đá

     K+ mở tiệc sớm bóng đá hè với loạt trận giao hữu trước thềm UEFA European Football Championship™ 2020

    Đội tuyển Pháp có đội hình gần như đồng đều ở mọi tuyến với các ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt Les Bleus sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo ngôi sao Karim Benzema sau 6 năm vắng bóng. Thầy trò HLV Deschamps đang được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên vô địch trong mùa hè này. Nhưng việc rơi vào bảng F tử thần với Bồ Đào Nha, Đức, Hungary khiến Pháp rất cẩn trọng, bắt đầu từ việc chọn đối thủ chất lượng đá giao hữu. Les Bleus sẽ lần lượt gặp đội tuyển Wales lúc 02h05 ngày 03/06 và Bulgaria vào 02h10 ngày 09/06. “Sau hơn 5 năm bị HLV Didier Deschamps bỏ rơi, Karim Benzema chính thức được triệu tập vào danh sách tham dự UEFA EURO 2020™ của tuyển Pháp. Sau tất cả ông muốn đội tuyển Pháp vô địch dự UEFA EURO 2020™ sắp tới. Việc Karim Benzema quay trở lại khoác áo tuyển Pháp gây sự chú ý lớn với giới truyền thông. Với sự xuất hiện của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid trên hàng công, Pháp là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch dự UEFA EURO 2020™ tháng 6 tới”, bình luận viên (BLV) Đinh Hữu Hải Thanh của Truyền hình K+ nhận định.

     - Bóng Đá

     Les Bleus sẽ lần lượt gặp đội tuyển Wales và Bulgaria trong tháng 6 này

    Đối thủ của đội tuyển Pháp ở bảng F là Đức cũng có sự trở lại của Thomas Muller sau ba năm. Đánh giá về sự bổ sung lực lượng của “cỗ xe tăng” tại UEFA EURO 2020™, BLV Bá Phú (Truyền hình K+) cho biết: “Năm nay là mùa giải chói sáng của “kẻ cắp không gian”, đến lúc này, Muller có 18 đường kiến tạo. Không cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu kiến tạo nhiều hơn Muller. Dù vậy, người hâm mộ Đức cũng nuối tiếc với trường hợp của Marco Reus. Những chấn thương là điều duy nhất ngăn cản Reus bước lên hàng ngũ của ngôi sao”. Fan chờ đón màn thể hiện của Đức cũng như cựu binh Thomas Muller ở trận giao hữu gặp Đan Mạch lúc 02h00 ngày 03/06.

     - Bóng Đá

     Fan chờ đón màn thể hiện của Đức cũng như cựu binh Thomas Muller ở trận giao hữu gặp Đan Mạch

    Không kém cạnh Pháp hay Đức, Bồ Đào Nha thậm chí còn “chọn” Tây Ban Nha làm đối thủ cho trận giao hữu lúc 00h30 ngày 05/06. BLV Bá Phú (Truyền hình K+) đánh giá: “Ngoại trừ Hungary, cả ba đội tuyển còn lại đều là ứng viên của ngôi vô địch. Ronaldo dẫn dắt hàng công tuyển Bồ Đào Nha, Mbappe dẫn dắt hàng công tuyển Pháp, Timo - Muller cầm trịch tuyển Đức. Xét tổng thể Pháp và Bồ Đào Nha đang vào phom với một thế hệ cầu thủ đầy hứa hẹn, nhưng không nên coi thường tuyển Đức. Ở bảng đấu khó nhằn, việc trở thành 1 trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng không dễ dàng”.

     - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha thậm chí còn “chọn” Tây Ban Nha làm đối thủ cho trận giao hữu đầu tiên

    Lượng fan đông đảo của hai đội tuyển Anh và Italy ở Việt Nam cũng mong ngóng màn trình diễn trước giải đấu. Thầy trò HLV Southgate lần lượt gặp Áo lúc 02h00 ngày 03/06 và Romania vào 23h00 ngày 06/06. Đây đều là quân xanh chất lượng cho đội tuyển Anh để thử nghiệm đội hình, vị trí mới. Trong khi đó, Italy cũng chọn CH Czech để đá giao hữu lúc 01h45 ngày 05/06. Sau thất bại cay đắng không giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018, Italy của HLV Mancini trở thành đội sớm giành vé dự UEFA European Football Championship™ 2020. Đội bóng muốn quên đi ký ức tồi tệ ba năm trước để hướng tới tương lai, và biết đâu đó, họ sẽ “trỗi dậy từ đống tro tàn”, làm nên bất ngờ ở giải đấu này khi không được đánh giá quá cao.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Southgate lần lượt gặp Áo và Romania

    Những trận đấu giao hữu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các đội tuyển Châu Âu bởi thời gian dài không tập trung. Vì thế, các cuộc đối đầu được phát sóng trọn vẹn trên K+ cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới sẽ đem đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn cho người xem, hâm nóng không khí “tiệc bóng đá hè” sớm trước mùa giải.

    Xem bóng đá trên K+, người hâm mộ không thể bỏ qua các chương trình đồng hành hấp dẫn, độc quyền do Truyền hình K+ trực tiếp sản xuất và độc quyền phát sóng. Được chờ đón nhất trong mùa UEFA EURO 2020™ nóng bỏng năm nay là 3 Tạp chí Mùa Hè châu Âu với đầy đủ thông tin về các Ứng viên vô địch, các ngôi sao, và câu chuyện nhập tịch của các đội bóng. Ngoài ra, K+ còn sản xuất hàng loạt các nội dung ngắn VOD về UEFA EURO 2020™ và 24 đội tham dự, bản tin thể thao Newsroom để liên tục cập nhật thông tin cho người hâm mộ… Tất cả các chương trình đều có sự tham gia bình luận của các Bình luận viên tài năng của Truyền hình K+, nhiều khách mời chuyên gia, người nổi tiếng, chắc chắn sẽ mang đến khán giả bức tranh toàn cảnh UEFA European Football Championship™ 2020 trọn vẹn sống động nhất.

    TTVN | 09:30 26/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...