MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Mớ hỗn độn ở PSG

    19:29 Thứ ba 21/12/2021

    Nội bộ của PSG đang xuất hiện quá nhiều vấn đề phiền toái, dù mùa giải 2021/22 mới trôi qua nửa chặng đường.

    Nội bộ PSG liên tục gặp vấn đề từ nhiều mùa trước. Năm nay, từ sự xuất hiện của Lionel Messi, Sergio Ramos và Gianluigi Donnarumma, phòng thay đồ của đội chủ sân Parc des Princes càng hỗn loạn.

    Sáng 21/12 (giờ Hà Nội), L'Equipe đăng bài viết tiết lộ tình trạng đáng báo động ở PSG. Trang báo hàng đầu của Pháp nhấn mạnh các vấn đề bên ngoài sân cỏ đang âm ỉ phá hỏng mùa giải mà ban lãnh đạo PSG đặt mục tiêu thống trị châu Âu.

     - Bóng Đá

    Việc quy tụ nhiều cá tính mạnh khiến đội hình PSG mất đoàn kết.

    Phòng thay đồ bất ổn

    HLV Maurico Pochettino rất hài lòng về màn trình diễn của Keylor Navas và chưa từng có ý định chiêu mộ Donnarumma, Tuy nhiên, ban lãnh đạo PSG quyết tâm có sự phục vụ của thủ môn đã cùng tuyển Italy vô địch Euro 2020 theo dạng chuyển nhượng miễn phí.

    HLV Pochettino nhìn rõ nguy cơ tiềm ẩn khi PSG chiêu mộ dàn cầu thủ có cá tính mạnh như Donnarumma hay Sergio Ramos. Nước đi này khiến phòng thay đồ của PSG vốn đã rắc rối, nay càng khó kiểm soát.

    Donnarumma khiến Pochettino rơi vào thế khó. HLV người Argentina hoàn toàn tin tưởng Navas, nhưng sự tác động của lãnh đạo khiến ông không thể xếp Donnarumma dự bị. Ban huấn luyện PSG bàn bạc và quyết định xoay vòng 2 thủ môn sau hai đến ba trận.

    L'Equipe nhấn mạnh phòng thay đồ PSG đang chia thành nhiều nhóm quyền lực khác nhau. Trong đó, nổi trội nhất là nhóm cầu thủ nói tiếng Pháp (Mbappe, Kimpembe, Idrissa Geuye) và dàn cầu thủ Nam Mỹ, kết hợp với các cựu binh khác ở CLB như Verratti, Draxler.

    Mbappe từng rơi vào nhóm quyền lực thứ 2 khi có mối quan hệ tốt với Neymar. Nhưng giờ đây, tuyển thủ Pháp là thái cực riêng biệt so với Neymar và Messi.

    Tình hình tại PSG đang vượt tầm kiểm soát của HLV Pochettino và Giám đốc Thể thao (GĐTT) Leonardo. Cụ thể là một số ngôi sao tự cho mình hưởng nhiều đặc quyền, do đó sẵn sàng tự ý chống lại kỷ luật của CLB.

    L'Equipe tiết lộ, trong một tuổi tập vào buổi sáng của PSG, hai cầu thủ Nam Mỹ (giấu tên) đến Camp des Loges với vẻ mặt mệt mỏi. Hai ngôi sao đó quyết định bỏ tập mà không cần thông qua sự đồng ý của ban huấn luyện.

    Ban lãnh đạo PSG cũng khó chịu về buổi tiệc ăn mừng Quả bóng Vàng thứ bảy của Messi. Phần lớn trụ cột của PSG đến chung vui cùng siêu sao người Argentina. Sau đó, Messi và Leandro Paredes gặp vấn đề liên quan tới dạ dày.

    Cả Messi và Paredes không tập luyện ở ngày hôm sau. Một số cầu thủ PSG tỏ ra nóng giận và yêu cầu Pochettino, GĐTT Leonardo phải xử lý mạnh tay hơn.

    L'Equipe chỉ ra thêm vấn đề về sự cố của Neymar. Tuyển thủ Brazil từng bỏ lỡ một buổi ký kết hợp đồng với đối tác, khiến ban lãnh đạo PSG nóng mặt. Án phạt nghiêm khắc đã chuẩn bị sẵn để trừng phạt Neymar, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Phòng thay đồ PSG cũng từng dậy sóng vì câu chuyện cá nhân của Mauro Icardi. Theo đó, tiền đạo Argentina được PSG cho phép nghỉ 3 ngày để hoàn tất vụ ly hôn với Wanda Nara. Nhiều cầu thủ PSG không hài lòng vì sự dễ dãi mà PSG trao cho Icardi.

     - Bóng Đá

    Triết lý của Pochettino chưa phát huy ở PSG. Ảnh: PSG.

    Pochettino không được tin tưởng?

    Hồi đầu tháng 12, L'Equipe từng đăng bài viết về chuyện Pochettino rơi vào thế "gọng kìm" ở PSG. Đứng trên Pochettino có GĐTT Leonardo, người đang nắm vai trò quá lớn, thậm chí là can thiệp vào việc chuyên môn của ban huấn luyện.

    Bên dưới Pochettino là dàn siêu sao với đầy đủ cá tính, nhưng không tôn trọng HLV người Argentina. L'Equipe cho rằng Messi là người đầu tiên hoài nghi khả năng huấn luyện và kiểm soát đội bóng của Pochettino - HLV không giành danh hiệu đáng kể nào trước khi dẫn dắt PSG.

    Trong một loạt vấn đề, L'Equipe chỉ ra điểm Messi lo ngại nhất ở Pochettino là lối chơi thiếu linh hoạt. Cụ thể, Messi muốn đội bóng của mình phải tấn công dồn dập, nhưng triết lý của Pochettino là đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

    Những thông tin đó chưa được kiểm chứng. Nhưng màn trình diễn thực tế của Messi và đồng đội cho thấy vấn đề đáng báo động ở PSG. Marca từng chỉ ra dấu ấn của Pochettino trong cách chơi của PSG đang ở mức khá thấp. Và có cơ sở khi đặt ra câu hỏi, phải chăng dàn sao PSG đang tự chơi theo ý mình?

    HLV Pochettino yêu cầu từng vị trí phải đảm bảo sự cân bằng khi tấn công và phòng ngự. Lúc mất bóng, cựu HLV Tottenham muốn triển khai pressing nhanh và quyết liệt từ phần sân đối phương. Tuy nhiên, bộ ba Messi, Neymar và Mbappe không sẵn sàng với triết lý đó.

    PSG với dàn sao tấn công có thể áp đặt thế trận trước phần lớn đối thủ, nhưng lần gặp Man City ở Champions League diễn ra trái ngược. Messi, Neymar và Mbappe liên tục đi bộ khi Man City cầm bóng trên sân nhà, và hệ thống của Pochettino áp đặt cho PSG bị phá sản.

    Cây bút Vincent Duluc của L'Equipe khẳng định: "Đã một năm Pochettino dẫn dắt PSG, ông ấy chẳng để lại dấu ấn gì". Trên lý thuyết, PSG quá mạnh khi có thêm Ramos, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum và Messi, kết hợp với Marquinhos, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi...

    Nhưng thực tế, PSG của hiện tại cũng chỉ là CLB có nhiều ngôi sao cho mỗi vị trí, còn tính kết nối của cả hệ thống đang ở mức thấp. Đó là lý do PSG bị đánh giá thấp hơn Man City, Bayern Munich, Liverpool và Man City ở cuộc đua vô địch Champions League, theo sắp đặt từ các nhà cái hàng đầu châu Âu.

    Messi vẫn phập phù trong màu áo mới. Mbappe tỏa sáng, nhưng tâm trí dường như chỉ hướng về Real. Neymar dính chấn thương khá nặng. Verratti liên tục nghỉ thi đấu. Còn Ramos chỉ mới trở lại sau 6 tháng.

    Quá nhiều vấn đề đang đè nặng PSG, cộng với nội bộ bất ổn, thật khó để tập thể này dưới sự dẫn dắt của Pochettino làm nên chuyện. Trước mắt, PSG phải vượt qua Real Madrid đang chơi thuyết phục tại La Liga và Champions League mùa này.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 19:07 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...