MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Milner và Ings cập bến Anfiled: Dấu hỏi cho Liverpool

    20:16 Thứ tư 10/06/2015

    Liverpool đã chính thức chiêu mộ thành công hai tân binh là James Milner và Danny Ings

    (BongDa.com.vn) – Liverpool đã chính thức chiêu mộ thành công hai tân binh là James MilnerDanny Ings. Đó có thể xem là những bước đi chiến lược rất nhanh của HLV Brendan Rodgers nhưng cũng là dấu hỏi rất lớn dành cho ông thầy này. Sau một mùa giải trắng tay và sự không thành công của những bản hợp đồng mùa giải trước, HLV Brendan Rodgers cần nhiều hơn những Milner và Ings.

    Milner và Ings cập bến Anfiled: Dấu hỏi cho Liverpool
    Nhưng, Milner và Ings lại là những tân binh đầu tiên đến với Anfield chứ không phải những ngôi sao hàng đầu. Milner không còn chỗ đứng ở Etihad nên việc anh ra đi cũng là điều rất dễ hiểu. Điều mà Liverpool có được từ Milner chính là kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League. Còn việc Milner không thường xuyên tỏa sáng trong màu áo của Man City đã dấy lên những lo ngại dành cho các CĐV The Kop.

    Không lo lắng sao được khi Milner đã dần bước sang tuổi 30, lứa tuổi không cho phép một cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều mặt trận và thực hiện được tham vọng cùng với CLB. Liverpool cần phải trở lại Champions League và có được ít nhất một danh hiệu vô địch ở mùa giải mới nên họ phải có những cầu thủ trẻ khỏe và có phong độ tốt thật sự trong đội hình. Vị trí của Milner là trung tâm hàng tiền vệ lại càng khiến The Kop thêm lo lắng.

    Điều lo lắng tiếp theo dành cho Milner chính là khả năng thi đấu. Tuy là một tiền vệ tấn công nhưng những bàn thắng đến với Milner là không thực sự tốt. Liverpool trong mùa giải vừa qua chỉ có thể ghi được 52 bàn thắng vào lưới đối phương cũng là một trong những nguyên nhân khiến The Kop không thể thành công ở Premier League đang có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Việc Milner có mặt trong đội hình của HLV Brendan Rodgers để giữ cho tuyến tiền vệ Liverpool mạnh lên hay để tạo thêm sức tấn công là dấu hỏi thật sự.

    Burnley là CLB đã phải nhận suất xuống hạng Premier League mùa giải vừa qua. Điều an ủi với đội bóng này là họ có chân sút khá ổn, đó là Ings. Đây có thể xem là trường hợp phát hiện rất thú vị ở Premier League và với Burnley. Đóng góp đến 11/28 bàn thắng của Burnley là con số khá thú vị của Ings nhưng chừng đó là không đủ để giúp Burnley trụ hạng. Ngược lại, con số 11 ấy lại giúp Ings cập bến Anfiled với điều kỳ vọng về một số 9 mới cho Liverpool.

    Liệu Ings có thành công trong màu áo của Liverpool hay không thì vẫn là dấu hỏi tiếp theo. Cầu thủ sinh năm 1992 này sẽ phải xem xét và có những bước đi cẩn trọng khi xem gương của những cầu thủ đã cập bến Liverpool trước đó. Các tiền đạo của Liverpool để lại rất nhiều sự thất vọng và xuống phong độ nhanh chóng. Vì thế, Ings cũng nên hết sức lưu tâm vấn đề này.

    Ngoài ra, phong độ của Ings cũng cần có những con tính rất cụ thể khi cầu thủ này mới có 2 mùa giải ghi được trên 10 bàn thắng. Còn những mùa giải trước đó lại rất ít. Ở Liverpool, chắc chắn Ings không phải là nhân tố chủ lực trên hàng công mà sẽ sắm vai dự bị hoặc làm nền cho những Sturridge hay Sterling nếu cầu thủ này ở lại. Có lẽ, Ings sẽ được sử dụng ở những trận đấu vừa phải hoặc những giải đấu Cúp hơn là những trận đấu quan trọng.

    Tóm lại, khi Milner và Ings cập bến Anfield, không ít tiếng thở dài đã vang lên bởi Liverpool rất cần những ngôi sao sáng, những tài năng thực thụ và tránh những thảm họa như Balotelli. Tham vọng của Liverpool là gì? Nhiều lắm, xa lắm nhưng nếu chỉ mua sắm những cầu thủ như Milner và Ings thì e rằng, Liverpool nên lo dần là vừa.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...