MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Milan triệu hồi “nỗi thất vọng”

    11:55 Thứ bảy 27/01/2024

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ Sky Sport Italia, AC Milan đã quyết định gọi lại tiền đạo Divock Origi, người đang được cho mượn tại Nottingham Forest sau quãng thời gian thi đấu không thành công.

    Origi cập bến sân San Siro từ Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 nhưng trải qua mùa giải 2022/23 không mấy suôn sẻ. Sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Rossoneri, ngôi sao người Bỉ chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và cung cấp 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. 

    Chính vì vậy ở phiên chợ hè 2023, Milan quyết định để Origi gia nhập Forest theo 1 bản hợp đồng cho mượn nhằm giúp chân sút 28 tuổi tìm lại phong độ ở Premier League, giải đấu mà cầu thủ sinh năm 1995 đã có 7 mùa giải chơi bóng trước đó.

    Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng thi đấu tại sân City Ground, Origi không để lại bất kỳ dấu ấn nào, qua đó phải thường xuyên ngồi dự bị, chỉ có 2 lần đá chính sau 9 trận tại Premier League. 

    Milan recall Origi from Nottingham Forest for LAFC - Bóng Đá

     Origi không còn tương lai tại Milan. 

    Mới đây nguồn tin từ Sky Sport Italia cho hay, Milan quyết định gọi lại Origi để tìm bến đỗ mới cho cầu thủ người Bỉ. Cũng theo nguồn tin trên, Origi hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ CLB Los Angeles (MLS). 

    Theo đó, đại diện đến từ Mỹ sẽ chi 5 triệu euro để thuyết phục Milan nhả người. Về phần Rossoneri, đội chủ sân San Siro cũng mong muốn sớm bán Origi để giải phóng quỹ lương khi hợp đồng hiện tại của ngôi sao sinh năm 1995 với Milan còn thời hạn đến tháng 6/2026. 

    Ngoài LAFC, 2 đại diện khác từ MLS là FC Cincinnati và FC Dallas cũng muốn có sự phục vụ của Origi.

    Việt Tùng | 11:25 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...