Vào tháng 09/2020, Mikel Arteta đã được “thăng chức” và có thêm quyền lực cũng như trách nhiệm ở Arsenal. Không còn là một huấn luyện viên đơn thuần, cựu trợ lý của Man Ciy được đề bạt lên làm nhà quản lý đội một (first-team manager). Không chỉ làm công tác huấn luyện, mà Arteta còn tham gia rất nhiều vào việc quản lý CLB.
Arteta kết thúc mùa giải đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ với 9 trận thắng, 6 trận hòa và 5 trận thua sau 20 trận đấu tại Premier League. Tỷ lệ thắng là 45%. Mùa giải kế tiếp, Pháo thủ thắng 18 trận, hòa 7 và thua 13. Tỷ lệ thắng tăng nhẹ lên 47,4%. Tuy nhiên đội chủ sân Emirates chỉ cán đích thứ 8 ở giải Ngoại hạng, và bị Villarreal loại ở bán kết Europa League.
Chuyên gia David Ornstein của Athletic cho rằng, quyết định thăng chức Arteta lên làm nhà quản lý là một sai lầm của Arsenal: “Việc bổ nhiệm Mikel Arteta cho vị trí nhà quản lý là điều mà tôi nghĩ rằng họ ủng hộ Arteta. Rõ ràng, đã có một cuộc tranh luận rất lớn về điều này. Rất nhiều người cảm thấy, đó là một sai lầm.”
Chúng ta hãy cùng nhìn vào Thomas Tuchel, người được Chelsea bổ nhiệm vào giữa mùa giải năm ngoái, thay thế Frank Lampard. Cựu thuyền trưởng PSG giúp The Blues cán đích trong top 4, lọt vào trận chung kết FA Cup và giành chức vô địch Champions League.
Nói về công việc của mình, Tuchel cho biết: “Ở đây tạo ra một sự đơn giản cho tôi, bởi vì nó chỉ xoay quanh việc huấn luyện. Không cần phải suy nghĩ về việc đưa ai đó về hoặc để ai đó đi. Tôi chấp nhận sự đơn giản. Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục sống như thế này trong công việc. Bởi vì nó là niềm vui thuần túy, rất thú vị.”
Giám đốc của Chelsea - Marina Granovskaia là người chịu trách nhiệm tất cả các thương vụ chuyển nhượng của CLB. Tuchel vì vậy chỉ cần tập trung vào công tác huấn luyện, trong khi Granovskaia sắp xếp các vụ mua bán. Chiến lược gia người Đức không bị phân tâm vào việc quản lý khác. Nhiệm vụ duy nhất của ông là phát huy tối đa những bản hợp đồng mà CLB đem về.
Vì vậy, việc Arsenal quyết định thăng chức cho Arteta có thể là một sai lầm, khi để HLV người Tây Ban Nha ôm đồm quá nhiều công việc. Có lẽ BLĐ Pháo thủ nên xem xét rút lại “quyền lực” của Arteta, và trao toàn bộ trọng trách cho Giám đốc Edu.
Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21