MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Mikel Arteta đã đúng khi lựa chọn Luka Jovic

    19:20 Thứ hai 18/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút người Serbia được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal, khi họ cần tìm người thay thế Alexandre Lacazette.

    Hợp đồng giữa Alexandre Lacazette với Arsenal sẽ chính thức đáo hạn vào cuối mùa, và ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định hai bên sẽ 'đường ai nấy đi' khi thỏa thuận trên kết thúc. Với Lacazette, anh được cho là có ý định rời khỏi Emirates, và hiện đang được một vài CLB lớn như Juventus hay Atletico Madrid săn đón. Còn về phần Pháo thủ, HLV Mikel Arteta cũng đã chọn ra cái tên sẽ thế chỗ ngôi sao này.

    Mirror dẫn nguồn từ Fichajes và Sport Witness cho hay, Arteta đã xác định Luka Jovic là người thay thế Lacazette trong tương lai dài hạn. Cập bến Bernabeu thông qua một thương vụ trị giá hơn 60 triệu euro vào năm 2019, nhưng rốt cuộc, Jovic lại hóa 'bom xịt' và trở thành một nhân tố phụ của Real Madrid. Vì vậy, không loại trừ khả năng bản thân ngôi sao người Serbia cũng sẽ muốn chuyển sang Arsenal để tìm cách vực dậy sự nghiệp. 

     - Bóng Đá

     Lacazette sẽ bị thay thế bởi Jovic? 

    Thực tế, có thể khẳng định Arteta đã đúng khi lựa chọn Jovic, vì anh là phương án khả thi bậc nhất dành cho Pháo thủ vào lúc này. So với một cái tên khác đang được liên kết với Arsenal là Dominic Calvert-Lewin, mức phí chuyển nhượng của Jovic dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể, trong bối cảnh anh chỉ đang được Transfermarkt định giá vào khoảng 20 triệu euro. Hơn nữa, trái với Calvert-Lewin, người được cho là mục tiêu của hàng loạt CLB lớn, Arsenal dự kiến sẽ không vấp phải quá nhiều sự cạnh tranh trong thương vụ Jovic.

    Tương tự, Lautaro Martinez - mục tiêu của Arsenal trong mùa Hè vừa qua, và được cho là vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Pháo thủ, cũng sở hữu một mức phí chuyển nhượng cao hơn nhiều lần so với Jovic. Hiện tại, anh đang được Transfermarkt định giá đến 80 triệu bảng, và hơn hết, Inter Milan cũng không có ý định chia tay tiền đạo chủ lực của mình.

    Trái lại, tính đến thời điểm hiện tại thì Jovic mới có vỏn vẹn 84 phút ra sân dưới thời HLV Carlo Ancelotti, và Real Madrid cũng sẵn sàng tống khứ tiền đạo này để dọn đường cho những chữ ký bom tấn trong mùa Hè năm sau. Theo tiết lộ từ giới truyền thông, Los Blancos hiện đang có kế hoạch thâu tóm bộ đôi tiền đạo Kylian Mbappe và Erling Haaland. Và hiển nhiên, khi họ cập bến Bernabeu, tình hình của Jovic sẽ còn trở nên thảm hại hơn nữa.

     - Bóng Đá

     Jovic sẽ không có lý do để từ chối Arsenal. 

    Nhìn chung, có thể nói Arsenal - Jovic là thương vụ có lợi cho tất cả các bên tham gia. Ở tuổi 23, nếu thích nghi thành công với môi trường Premier League, chắc chắn anh sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. 

    Arteta hài lòng với Lacazette 

     
    Huỳnh Phong | 18:50 18/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...