MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Mikel Arteta đã đúng khi không phá bỏ di sản của Arsene Wenger

    11:12 Thứ tư 02/03/2022 | 3

    BongDa.com.vn Hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal đang vận hành rất tốt và có lẽ Mikel Arteta phải cảm ơn Arsene Wenger vì điều đó.

     

    Sự nghiệp huy hoàng của Wenger

    Trước khi rời nhiệm sở, Arsene Wenger đã để lại cho Arsenal 3 di sản đồ sộ. Thứ nhất là SVĐ Emirates, thứ hai là lò đào tạo trẻ Hale End danh tiếng và cuối cùng là lối chơi đẹp mắt đã thành thương hiệu.

    Arteta đã đúng khi đi tiếp con đường của Wenger - Bóng Đá

     Arteta đang làm tốt công việc tại Arsenal.

    Thực tế chứng minh, từ khi vị Giáo sư người Pháp rời Arsenal vào năm 2018, CLB đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại vị thế của mình. Sau 4 năm, họ vẫn chưa thể quay lại đấu trường Champions League. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì đội bóng này đang phát triển theo đúng những gì mà Wenger mong đợi.

    Theo đó, Arsenal đang hưởng lợi rất nhiều từ học viện. Cụ thể, Pháo thủ đã kiếm được 115,8 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ của Hale End kể từ mùa hè năm 2015, với việc đẩy Alex Iwobi sang Everton vào năm 2019 mang lại giá trị kinh tế cao nhất. 

    Con số này chiếm 31% số tiền chuyển nhượng mà câu lạc bộ Bắc London nhận được, có nghĩa là mặc dù rất nhiều lời khen ngợi được dành cho học viện vì đã trình làng Emile Smith Rowe hay Bukayo Saka, đây cũng là một nguồn thu nhập khá lớn.

    Dĩ nhiên, phải thừa nhận rằng học viện của Arsenal vẫn chưa thể bán đi những cầu thủ quá chất lượng. Bằng chứng là họ chỉ kiếm được 115,8 triệu bảng trong 7 năm qua. Trong khi đó, con số này với Chelsea là 175 triệu bảng. Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Arsenal chỉ đứng thứ 19 châu Âu về số thu nhập có được từ việc bán cầu thủ thuộc học viện. Chelsea là đội bóng đứng cao nhất ở Premier League (thứ 8), sau đó là Liverpool (10), tính từ năm 2015.

    Arteta đã đúng khi đi tiếp con đường của Wenger - Bóng Đá

     Wenger đã để lại cho Arsenal một học viện chất lượng.

    Có điều, Mikel Arteta đang nỗ lực để thúc đẩy các cầu thủ trẻ. Smith Rowe và Saka đã trưởng thành vượt bậc trong một năm qua. Với hợp đồng mới dự kiến được ký kết vào cuối mùa này, Saka sẽ bỏ túi khoảng 45 triệu bảng tiền lương trong 4 đến 5 năm tới. Giá trị chuyển nhượng của ngôi sao sinh năm 2001 lúc đó chắc chắn không thể dưới 100 triệu bảng. Đó cũng là số tiền mà Wenger chưa từng chạm đến trong việc bán các cầu thủ ở học viện (tính luôn trượt giá). 

    Dẫu vậy, ta biết rằng lò La Masia thu về "0 đồng" từ việc chuyển nhượng cầu thủ xuất sắc nhất học viện Lionel Messi. Arsenal không dại bắn vào chân mình khi bán Saka hay Smith Rowe khi họ đang tiến hành trẻ hóa. Nhìn một cách tổng thể, họ sẽ còn hưởng lợi thêm nữa với một lứa trẻ tài năng kế cận Saka. Charlie Patino mới trình làng đội một cuối năm ngoái. Folarin Balogun đang chờ để được tỏa sáng ở hàng công vào năm sau. Và còn rất nhiều gương mặt bí ẩn khác đang khổ luyện từng ngày tại Hale End mà NHM ít biết. Chúng đều chỉ ra rằng Arteta đang thừa hưởng và phát triển di sản của Wenger theo một cách tích cực nhất.

    Ngọa Long | 10:42 02/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...