MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Michel Platini chính thức tranh cử chức chủ tịch FIFA

    20:24 Thứ ba 28/07/2015

    Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới.

    Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới.

    Michel Platini chính thức tranh cử chức chủ tịch FIFA
    Michel Platini tuyên bố sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ảnh: Reuters
    T
    heo Hãng thông tấn BBC, uy tín của chủ tịch FIFA Sepp Blatter hiện đang xuống rất thấp sau vụ bê bối tham nhũng khiến 7 quan chức FIFA bị bắt hồi cuối tháng 5 vừa qua. Chưa hết, ông Sepp Blatter còn tự làm mất mặt mình khi tuyên bố từ chức (bốn ngày sau khi đắc cử), rồi sau đó lại rút lại ý định, khiến FIFA vốn đã rối ren càng thêm hỗn loạn.

    Trong khi đó, uy tín của ông Michel Platini đang lên rất cao vì những gì ông đã làm được cho bóng đá châu Âu kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2007. Ở cấp độ đội tuyển, ông giúp nhiều đội bóng có cơ hội được tranh tài tại VCK Euro bằng cách mở rộng giải đấu từ 16 lên thành 24 đội (2016). Chưa hết, đến năm 2020, giải đấu sẽ diễn ra trên 13 quốc gia, biến VCK Euro trở thành một ngày hội thật sự của bóng đá châu.

    Ở cấp CLB, Michel Platini cũng đã thay đổi thể thức thi đấu tại Champions League, giúp những đội bóng nhỏ có nhiều cơ hội được dự vòng bảng, nhằm có thêm thu nhập. Ngoài ra, ông còn áp dụng luật công bằng tài chính, khiến những đội bóng giàu có không thể mạnh tay vung tiền mua các ngôi sao.

    Trong cuộc họp bất thường của FIFA hôm 20-7 vừa qua, hầu hết các Liên đoàn bóng đá thành viên đã ủng hộ Michel Platini ra tranh cử chức chủ tịch FIFA với hi vọng ông sẽ vực dậy và làm trong sạch bộ máy FIFA. Và sau một tuần suy nghĩ, ông Platini quyết địhn ra tranh cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới sau khi nhận được sự ủng hộ từ bốn Liên đoàn lớn gồm: LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF) và đáng kể là LĐBĐ châu Á (AFC).

    Chưa rõ ai sẽ ra tranh cử với ông Platini, bởi hạn chót để các ứng cử viên nộp hồ sơ ứng cử là ngày 26-10-2015. Tuy nhiên, theo nhận định của Hãng thông tấn BBC, với sự hậu thuẫn lớn từ các Liên đoàn bóng đá trên, ông Platini hoàn toàn có thể giành được 144 phiếu để chiến thắng ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên. Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 26-2-2016.

    T.Vĩ - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...