MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Michael Carrick chọn ra người đồng đội tuyệt vời nhất

    17:54 Thứ năm 13/10/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Michael Carrick đã được sát cánh cùng không ít ngôi sao ở đẳng cấp thế giới. Nhưng với anh, Paul Scholes chính là người đồng đội tuyệt vời nhất.

    carrick

     Carrick rất ngưỡng mộ Scholes. Ảnh: Internet.

    Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Paul Scholes là hình mẫu lí tưởng cho bất cứ tiền vệ nào. Carrick cũng không phải là ngoại lệ. Khi được hỏi ai là người đồng đội tuyệt vời nhất mà anh chơi cùng, Carrick cho hay: "Tôi có thể nói là Paul Scholes."

    Paul Scholes được xem là huyền thoại của Man United. Scholes quá toàn diện với khả năng điều tiết trận đấu, phân phối bóng, dứt điểm tuyệt vời.

    Trên United Review, Carrick còn có nhiều chia sẻ thú vị khác.

    Trận đấu đầu tiên anh theo dõi?

    - Đó là trận đấu của Newcastle, tôi nghĩ đó là trận đấu với QPR tại St James’ Park ở giải hạng Nhất.

    Đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của anh?

    - Wallsend Boys Club, một CLB nhỏ nhưng tuyệt vời.

    Bàn thắng quan trọng nhất của anh?

    - Có lẽ bàn thắng quan trọng nhất của tôi là pha lập công vào lưới Wigan năm 2009, nó giúp chúng tôi vô địch Premier League.

    Khoảnh khắc tự hào nhất trong sự nghiệp của anh?

    - Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi là chiến thắng trước Chelsea ở Moscow. Không gì có thể tuyệt vời hơn.

    Anh có những hành động cầu nguyện trước trận đấu hay không?

    - Một số cầu thủ khác thì có, còn tôi thì không.

    Trận đấu mà anh muốn trải nghiệm một lần nữa?

    - Là trận chung kết Champions League tạiMoscow. Đó là một buổi tối quá đặc biệt

    Ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

    - Đó là một câu hỏi khó. Có thể là Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 17:10 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...