MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Meulensteen vạch trần sự yếu kém của Man Utd thời Rangnick

    16:38 Thứ hai 09/05/2022

    BongDa.com.vn Cựu trợ lý của Man Utd, Rene Meulensteen tin rằng Ralf Rangnick đã không tạo được tác động như mọi người mong đợi ở Old Trafford.

     

    Vị chiến lược gia người Đức đã thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào ngày 29/11/2021 và được giao nhiệm vụ hồi sinh Quỷ đỏ. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như ý. Man Utd kết thúc mùa giải 2021/22 mà không có danh hiệu - mùa thứ năm liên tiếp - và đã bỏ lỡ suất dự Champions League.

    ‘No cohesion, organistation, structure’ – Meulensteen slams Rangnick impact at ‘lost’ Man Utd - Bóng Đá

     Rangnick không được như kỳ vọng.

    Thất bại 4-0 trước Brighton vào thứ Bảy đã xát muối vào vết thương trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của Rangnick với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền.

    Thảo luận về chiến dịch kinh hoàng của đội bóng cũ, Meulensteen nói với talkSPORT: “Có rất nhiều kỳ vọng, ngay cả từ bản thân tôi. Ronaldo đến đây vì một lý do, đó là để cải thiện đội bóng và về cơ bản giúp Man Utd có thể thách thức ngôi vô địch một lần nữa. Họ đứng thứ hai tại Premier League mùa trước, vì vậy không có lý do gì để tin vào bất cứ điều gì khác.

    Có sự thiếu nhất quán vào đầu mùa giải và màn trình diễn bắt đầu sa sút. Mùa giải ngày càng bị trật bánh. Tác động của Rangnick không như mọi người mong đợi. Họ đã bị trật bánh và sự bực bội đã biến thành sự thất vọng.

    Họ là một đội bóng mất phương hướng. Không có sự gắn kết, không có tổ chức, không có cấu trúc. Bất kỳ điều cơ bản nào mà bạn cần trong bất kỳ màn trình diễn thành công nào cũng không có ở Man Utd."

    Thầy trò Rangnick kết thúc mùa giải bằng chuyến làm khách đến sân của Crystal Palace vào ngày 22 tháng 5.

    Minh Tuấn | 16:08 09/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...