MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Messi xuất sắc hơn Ronaldo ở tuổi 35

    17:12 Thứ ba 20/06/2023

    Lionel Messi sắp bước sang tuổi 36 vào ngày 24/6. M10 sở hữu thống kê và danh hiệu ấn tượng hơn Cristiano Ronaldo ở cột mốc 35 tuổi.

     - Bóng Đá

     Ở tuổi 35, Messi ghi 16 bàn và góp 16 kiến tạo sau 32 trận tại Ligue 1 cho PSG. Trong khi đó, Ronaldo bước sang tuổi 35 vào tháng 2/2020. CR7 giúp Juventus tiến gần đến chức vô địch Serie A thứ 9 liên tiếp. Ở mùa giải đó, cựu sao MU ghi 37 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh mất ngôi Vua phá lưới vào tay Ciro Immobile của Lazio.

     - Bóng Đá

     Xét tổng quan, Messi thi đấu 54 trận ở độ tuổi 35 (4.803 phút thi đấu), ghi 38 bàn và góp 25 kiến tạo. Trong khi đó, Ronaldo chơi 48 trận (4.083 phút), ghi 40 bàn và góp 8 kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Đáng chú ý, Messi chỉ ghi 4 bàn từ chấm 11 m trong tổng số 38 pha lập công. Còn Ronaldo có đến 14 bàn ghi được trên chấm luân lưu.

     - Bóng Đá

     Messi còn lập một hat-trick và ghi 4 bàn trên chấm đá phạt. Trong khi Ronaldo không có hat-trick nào và chỉ ghi 2 bàn từ các tình huống cố định.

     - Bóng Đá

     Messi mất trung bình 126.4 phút cho một bàn thắng, tỷ lệ kém Ronaldo (102.1 phút/bàn). Nhưng siêu sao người Argentina chỉ mất trung bình 76,2 phút để thực hiện một pha kiến tạo so với 85,1 phút của CR7. Nguyên nhân đến từ việc Messi chơi như một hộ công tại PSG còn Ronaldo đá trung phong tại Juventus.

     - Bóng Đá

     Xét về danh hiệu, Messi cùng PSG lên ngôi tại Ligue 1 và cùng tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022. Trong khi Ronaldo sở hữu cú đúp danh hiệu quốc nội tại Juventus (Serie A 2019/20 và Siêu cúp Italy 2020). World Cup là danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp của Ronaldo. Đó là lý do CR7 bị lép vế so với Messi ở độ tuổi 35.

     - Bóng Đá

     Điểm chung ở cột mốc 35 tuổi của Messi và Ronaldo là đều không thể vô địch Champions League. Cả hai đều bị loại tại vòng 16 đội bởi Bayern Munich và Lyon.

    Duy Luân | 17:05 20/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...