MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Messi và Ronaldo mất cơ hội đoạt QBV, Rivaldo nói gì?

    11:30 Thứ sáu 24/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Những phát biểu của huyền thoại người Brazil về việc danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay đã bị hủy bỏ.

    Mùa giải năm nay, dù Barcelona thất bại trong cuộc đua vô địch La Liga, thế nhưng riêng Lionel Messi thì vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình. Dù không còn thi đấu dâng cao nhiều như xưa trong những mùa gần đây, tuy nhiên El Pulga vẫn là Vua phá lưới của giải đấu với 25 bàn thắng. Và với việc trở thành một trong những cây chuyền chính của đội, siêu sao người Argentina cũng ẵm luôn danh hiệu Vua kiến tạo.

    Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Lionel Messi vẫn luôn là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả Bóng Vàng. Tuy nhiên, như đã biết thì giải năm nay sẽ không được trao cho bất cứ ai cả. Nói về việc này, huyền thoại Rivaldo nhận định:

    "Với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, họ đã mất đi một cơ hội để nhận Quả Bóng Vàng trong bối cảnh sự nghiệp của cả hai đang dần đi đến hồi kết."

    Rivaldo: 'It was the right decision to cancel the Ballon d'Or award this year' - Bóng Đá

    El Pulga đã không còn cơ hội để đoạt QBV năm nay.

    "Thế nhưng việc hủy giải thưởng mùa giải năm nay, tôi cho rằng đó là một quyết định đúng đắn."

    Tất nhiên, việc Quả Bóng Vàng 2020 bị hủy có lẽ sẽ khiến M10 bận lòng một chút, thế nhưng hẳn là với anh thì tương lai của Barca còn quan trọng hơn nhiều. Và điều mà chắc chắn El Pulga đang cực kỳ quan tâm, đó là Blaugrana sẽ thể hiện ra sao tại cuộc đối đầu với Napoli ở Champions League cũng như ai sẽ trở thành đối tác mới của anh hè này.

    Messi và cột mốc 700 bàn thắng cho Barca:

     
    Minh Trí | 11:00 24/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...