MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Messi tức giận dù Argentina lấy vé vòng 1/8 World Cup 2022

    08:37 Thứ năm 01/12/2022

    Argentina đả bại Ba Lan 2-0, lấy vé đi tiếp vòng 1/8 World Cup 2022, nhưng Messi đã suýt thành tội đồ vì đá hỏng penalty.

    Trong lượt cuối bảng C World Cup 2022, tuyển Argentina đã làm được điều thiết yếu – thắng Ba Lan, trong niềm vui lẫn sự bực mình của Messi về chính bản thân anh.

     - Bóng Đá

     Messi tức giận với chính mình khi đá hỏng penalty.

    Ở trận đấu quyết định này, Messi có cơ hội đưa Argentina vượt lên từ chấm 11m trong hiệp 1, nhưng anh đã không thắng được thủ môn Ba Lan.

    Sẽ thật tồi tệ nếu Argentina bị loại cay đắng ngay vòng bảng ở Qatar vì Messi… đá hỏng phạt đền.

    Nhưng ác mộng ấy đã không xảy ra cho Messi và vũ khúc tango bởi trong hiệp 2, các đồng đội Alexis Mac Allister và Julian Alvarez đã giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan.

    Sau trận Messi cho biết, dù hỏng ăn penalty nhưng anh không nghi ngờ gì về việc Argentina sẽ lấy vé vào vòng 16 đội World Cup 2022.

    “Tôi bực mình vì đá hỏng phạt đền, nhưng Argentina đã trở nên mạnh mẽ hơn sau sai lầm của tôi.

    Cả đội đều cháy một niềm tin, chúng tôi sẽ chiến thắng. Vấn đề là phải có bàn khai thông. Sau đó phần còn lại của trận đấu diễn ra theo cách chúng tôi muốn”.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, các đồng đội đã giúp anh 'chuộc lỗi' để Argentina đi tiếp với tư cách đội nhất bảng C.

    Anh chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã nói ngay từ đầu, các cầu thủ vào sân đều biết mình phải làm gì và luôn có sự chuẩn bị đầy đủ. Sức mạnh của tuyển Argentina này là sự đoàn kết và mọi người đều thể hiện được bản thân lúc cần”.

    Kết thúc vòng bảng với tư cách nhất bảng C, Argentina sẽ gặp Úc – nhì bảng D vào thứ Bảy tại Al Rayyan. HLV Scaloni cho rằng việc xếp lịch như vậy là không được hợp lý:

    “Bây giờ là gần 2h sáng thứ Nam và chúng tôi phải thi đấu lại vào thứ Bảy. Tôi không hiểu điều này. Nhưng chúng tôi chỉ cần chuẩn bị tốt nhất có thể”.

    Argentina được đánh giá có cơ hội lớn loại Úc, đặt vé vào tứ kết gặp Mỹ hoặc Hà Lan, nhưng Messi cho biết thất bại ra quân Saudi Arabia là lời cảnh báo lớn cho anh và đồng đội.

    “Chúng tôi đã học được rất nhiều điều sau khi bắt đầu World Cup 2022 bằng một thất bại. Đó là một khởi đầu tệ, mọi người đều thất vọng và lo lắng.

    Chúng tôi cần lấy đó làm bài học. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục chơi như hôm nay và thể hiện hết sức mình”.

    Lâm Hoàng | 08:20 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...