MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Messi từ chối nghe cuộc gọi từ Barca

    14:48 Thứ tư 02/11/2022 | 1

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Lionel Messi muốn tập trung cho World Cup 2022 và chưa bàn đến chuyện tương lai vào lúc này.

     - Bóng Đá

     Messi muốn dồn sự tập trung cho PSG và tuyển Argentina.

    Sport đưa tin Messi và lãnh đạo PSG đều không nghe cuộc gọi từ một trong số những chuyên gia đàm phán có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona. Siêu sao người Argentina muốn tập trung toàn bộ cho PSG để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi World Cup 2022 khởi tranh vào giữa tháng 11.

    Cũng theo nguồn tin nói trên, Barca nung nấu ý định chiêu mộ Messi ngay trong tháng 1/2023. Tuy nhiên, họ vấp phải ba vấn đề lớn.

    Đầu tiên, PSG không có ý định chia tay Messi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Ngôi sao 35 tuổi muốn hoàn tất nốt hợp đồng với đại diện Ligue 1 (đến tháng 6/2023) rồi mới tính tiếp chuyện tương lai.

    Tiếp đó, cá nhân Messi cũng xác nhận "dồn sự tập trung vào việc giành danh hiệu cùng PSG và chơi tốt ở World Cup 2022". Những quyết định về tương lai sẽ được dời lại sau khi World Cup kết thúc.

    Cuối cùng, PSG không muốn nhượng bộ Chủ tịch Laporta của Barca, người vẫn luôn ủng hộ ý tưởng hình thành giải đấu Super League trong quá khứ. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG phản đối ý tưởng trên ngay từ đầu và muốn gắn bó với UEFA Champions League. Doanh nhân người Qatar cũng hài lòng với thái độ thi đấu và sự chuyên nghiệp của Messi, đồng thời luôn muốn giữ anh ở lại PSG thêm nhiều năm.

    Đêm 1/11, Messi được cho đã đề nghị HLV trưởng Christophe Galtier rút tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở lượt trận cuối Ligue 1 (gặp Auxerre hôm 13/11) trước khi hội quân cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2022.

    Truyền thông Argentina tiết lộ ban lãnh đạo PSG buộc phải làm theo đề nghị từ M10 bởi đó là điều khoản nằm trong hợp đồng giữa đôi bên. Messi muốn PSG để anh ưu tiên tham gia tất cả trận đấu chính thức cũng như giao hữu của ĐTQG. Ngoài ra, tuyển thủ Argentina còn được phép sử dụng cơ sở vật chất của nhà đương kim vô địch Ligue 1 nếu cần.

    Duy Luân - Zing.vn | 08:55 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...