MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • 'Messi Thái' chinh phục truyền thông thế giới

    19:17 Thứ tư 01/03/2017

    Chiến thắng 2-1 của MuangThong United trên sân nhà trước Kashima Antlers hôm 28/2 ghi đậm dấu ấn tiền vệ Chanathip Songkrasin.

    Trong bài viết trên ESPN, cây bút Paul Murphy hết lời ca ngợi Chanathip với màn trình diễn xứng đáng nhận số điểm cao nhất. Ông mô tả đại diện Nhật Bản trải qua cơn ác mộng trên đất Thái, trong đó "Messi Thái" liên tục tra tấn hàng thủ Kashima Antlers. Mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây.

    Hè này, Chanathip đầu quân cho Consadole Sapporo, như vậy anh sẽ tiếp tục có cơ hội "làm khổ" Á quân FIFA Club World Cup 2016 khi J.League 1 diễn ra. Màn trình diễn của tiền vệ 23 tuổi trong lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League cũng sớm dấy lên hồi chuông cảnh báo Kashima Antlers. 

     - Bóng Đá

     "Messi Thái" làm khổ hàng thủ đại diện Nhật Bản.

    Bằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân khéo léo, Chanathip nhiều lần khiến các hậu vệ đối phương phải toát mồ hôi theo kèm. Chính anh có pha đi bóng lắt léo nguy hiểm khiến hậu vệ bên phía đội bóng xứ mặt trời mọc phải phạm lỗi, từ đó dẫn đến bàn thua với siêu phẩm đá phạt sau đó.

    Rồi cũng tiền vệ với vóc dáng nhỏ bé có thêm hai cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Kashima Antlers. Theo Murphy, những bước di chuyển nhanh nhẹn của tiền vệ Thái Lan buộc hậu vệ Kashima Antlers phải liên tục vây bắt, từ đó để lộ khoảng trống cho các vệ tinh của đội chủ nhà áp sát khung thành.

    Cuối trận, "Messi Thái" tham gia khởi xướng pha tấn công biên để Tristan Do lao xuống dũng mãnh bên hành lang phải trước khi căng ngang khó chịu đưa bóng đến vị trí Xisco, cựu sao Newcastle, ghi bàn tạo nên chiến thắng gây sốc 2-1 cho Muang ThongUnited trước đối thủ rất mạnh.

    Sau trận đấu, Chanathip được bình chọn "Cầu thủ hay nhất trận". Đây cũng là lần thứ hai ngôi sao từng vô địch AFF Cup 2016 có vinh dự nhận giải thưởng này. Đây sẽ là bệ phóng chắp cánh cho "Messi Thái". Ở tuổi 23, anh vẫn còn tương lai xán lạn phía trước.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ có vóc dáng nhỏ con thi đấu rất hay trước Kashima Antlers.

    Theo ESPN, yếu tố khiến Chanathip chinh phục truyền thông nằm ở ngoại hình kém lý tưởng, vốn không phù hợp với bộ môn đòi hỏi sức mạnh. Tuy nhiên, tiền vệ cao chỉ 1,58 m lại đảo lộn mọi dự đoán. Liên tiếp các pha đi bóng lắt léo, đôi chân xử lý bóng mềm mại của cầu thủ này nói lên tất cả.

    Với bóng đá Thái Lan, chỉ trong ngày 28/2 họ đã đón nhận hai tin vui. Đầu tiên, HLV Kiatisak Senamuang gia hạn hợp đồng với Hiệp hội bóng đá Thái Lan thêm 1 năm nữa. Tiếp theo, Chanathip ngày càng tiến bộ trong thi đấu. Những điều này mang đến tín hiệu rất tích cực cho đội tuyển Thái Lan.

    Cũng trong tháng 3, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018. Đó sẽ lại thêm một cơ hội để "Messi Thái" phô diễn tài năng của mình trước đông đảo khán giả Nhật Bản, những người sẽ được thấy anh thi đấu vào hè này.

    Nguyên Trí | 14:22 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...