MỚI NHẤT :
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • "Messi Thái" báo tin vui cho đội nhà, gửi chiến thư đến ĐT Việt Nam

    07:26 Thứ bảy 26/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trên Siamsport (Thái Lan), Chanathip Songkrasin đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương của mình trước loạt trận nằm trong FIFA Day tháng 11.

    Trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan đối mặt với nỗi lo về lực lượng. Theo đó, 2 trụ cột Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan trong những ngày qua đang phải vật lộn với chấn thương. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật vẫn tin tưởng khả năng hồi phục và điền tên họ vào danh sách sơ bộ 32 cầu thủ.

    Thái Lan đón tin cực vui về

     Chanathip đã bình phục chấn thương, sẵn sàng đấu ĐT Việt Nam?

    Và mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang Siamsport (Thái Lan), "Messi Jay" (biệt danh của Chanathip) khẳng định: "Tôi đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Consadole Sapporo. Những ngày qua cơn đau đã biến mất và tôi đang hướng đến trận chung kết J-League Cup 2019 (diễn ra vào ngày hôm nay 26/10). BHL cũng hết sức thận trọng với chấn thương bắp chân của tôi song thật sự thì nó đã khỏi hẳn. Nhưng tôi sẽ ra sân, sẽ khiến cho các CĐV tự hào.

    Tôi muốn thi đấu ở trận chung kết, muốn tạo nên kỳ tích và lịch sử cho đội bóng. Tôi cũng muốn tạo một tiền đề cho các cầu thủ Thái Lan khi ra nước ngoài thi đấu. NHM xứ sở chùa vàng rất quý mến và theo dõi tôi và đó là động lực rất lớn cho mọi sự cố gắng."

    Nói về 2 trận đấu với Malaysia và Việt Nam vào trung tuần tháng 11 tới, Chanathip khẳng định: "Ở ĐT Thái Lan có rất nhiều cầu thủ tài năng và vị trí của tôi cũng không phải là bất khả xâm phạm. Panya hoàn toàn có thể đá tốt và cậu ấy đã thể hiện tốt ở trận gặp UAE vừa qua. Trước 2 trận đấu sắp tới tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin. Thật sự tôi rất tự hào với những gì mà các đồng đội ở ĐTQG đã làm được tại vòng loại World Cup 2022.

    Thái Lan đón tin cực vui về

     Trang Siamsport có bài phỏng vấn Chanathip trước thềm trận chung kết J-League Cup 2019.

    Tôi biết NHM rất yêu quý và trông chờ vào Voi chiến, tất nhiên điều đó cũng mang đến một chút áp lực. Song tôi đã quá quen và biến áp lực thành động lực để thi đấu hết khả năng của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vượt qua các đối thủ, giành những điểm số và đưa ĐT Thái Lan tham dự World Cup 2022."

    Chanathip Songkrasin chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của ĐT Thái Lan trong những năm trở lại đây. Anh đang là ngôi sao sáng nhất và là cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng. Hiện tại, "Messi Thái" thường xuyên được ra sân thi đấu tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản J1-League trong màu áo Consadole Sapporo

    Đăng Huy | 07:21 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...