MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Messi: 'Real không phải đội mạnh nhất Champions League'

    13:08 Thứ ba 31/05/2022 | 2

    Siêu sao người Argentina đưa ra nhận định về trận chung kết Champions League, Real Madrid và đồng nghiệp Karim Benzema.

    "Thật khó chịu khi không được góp mặt ở chung kết Champions League. Tôi muốn giành danh hiệu này thêm một lần nữa. Thắng lợi của Real Madrid chỉ ra một điều rằng không phải đội nào mạnh nhất giải sẽ giành ngôi vô địch. Real không phải đội mạnh nhất, nhưng họ đã đánh bại mọi đối thủ để lên ngôi", Goal dẫn lại phát biểu của Lionel Messi.

    "Dù sao, cũng không thể phủ nhận thành tựu của Real khi họ thường xuyên góp mặt ở chung kết và đã vô địch giải đấu này 3 lần liên tiếp", siêu sao người Argentina nói thêm.

     - Bóng Đá

     Messi đang chuẩn bị cho trận tranh cúp liên lục địa với tuyển Italy vào rạng sáng ngày 2/6.

    Real đã vô địch Champions League 5 lần trong 9 mùa giải gần nhất. Trong khi đó, Messi vẫn chưa có thêm lần nào vào chung kết sau khi cùng Barcelona đăng quang ở mùa 2014/15. Đội bóng của "El Pulga" thường xuyên bị loại sau khi trở thành nạn nhân của những màn lội ngược dòng.

    "Mùa giải tới sẽ diễn ra thuận lợi hơn cho cả tôi và PSG, chắc chắn là vậy. Mọi chuyện đã không như ý muốn sau một mùa hè điên rồ", Messi vẫn chưa thể quên cú sốc khi phải rời Barcelona.

    Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 1987 cũng đưa ra nhận định về cuộc đua Quả bóng vàng 2022. Cái tên được Messi lựa chọn giành chiến thắng chính là Karim Benzema.

    "Không còn nghi ngờ gì nữa, Benzema sẽ giành Quả bóng vàng. Anh ấy đã có một mùa giải bùng nổ và kết thúc bằng chức vô địch Champions League. Benzema đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Real từ vòng 16 đội cho đến trận đấu cuối cùng", Messi cho biết.

    Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:25 31/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...