MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Messi lo lắng cho tuyển Argentina

    15:10 Thứ bảy 15/10/2022

    Lionel Messi không vui khi chứng kiến tình trạng chấn thương của các đồng đội ở ĐTQG trước thềm World Cup 2022.

    Messi lo lắng cho tuyển Argentina - Bóng Đá

    Messi được kỳ vọng đưa tuyển Argentina đến chức vô địch World Cup 2022. Ảnh: Reuters. 

    "Điều đó (chấn thương) là một vấn đề cần được quan tâm bởi đây là một kỳ World Cup khác, bạn chơi ở một thời điểm khác và bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể khiến bạn bị loại", thủ quân tuyển Argentina nói về tình hình lực lượng của đội nhà. "Tôi hy vọng Angel Di Maria và Paulo Dybala đều bình phục và có nhiều thời gian để hồi phục cho World Cup".

    Di Maria gặp vấn đề gân kheo và dự kiến phải nghỉ thi đấu cho đến đầu tháng 11. Cựu sao PSG chỉ có khoảng 2 đến 3 tuần để lấy lại phong độ trước khi World Cup 2022 chính thức khởi tranh. Tình trạng sức khỏe của Di Maria khiến ban huấn luyện tuyển Argentina lo lắng, bởi ngôi sao đang thuộc biên chế Juventus đóng vai trò quan trọng ở ĐTQG.

    Trong khi đó, Dybala gặp rắc rối nghiêm trọng hơn. Tiền đạo của AS Roma dính chấn thương đùi vào đầu tháng này và có thể vắng mặt ở giải đấu tại Qatar. HLV trưởng Roma, Jose Mourinho, thừa nhận tình trạng của Dybala "khá tệ" nhưng chưa biết chính xác khi nào tiền đạo 28 tuổi có thể trở lại. Ngôi sao sinh năm 1993 có phong độ cao kể từ khi chuyển sang Roma vào hè này. Dybala ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu kịp bình phục, anh có thể mang đến nhiều sự đột biến cho hàng công của tuyển Argentina tại World Cup 2022.

    Messi cũng thừa nhận trong bối cảnh World Cup 2022 sắp tới gần, viễn cảnh dính chấn thương là điều đáng sợ với anh. "Nhìn những điều xảy ra với mọi người thật đáng sợ. Hy vọng rằng tất cả chúng tôi có thể đến giải đấu với sức khỏe tốt", Leo thừa nhận. Bản thân siêu sao 35 tuổi cũng gặp vấn đề về thể trạng trong một tuần qua.

    Anh bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của PSG tại Ligue 1 và Champions League vì chấn thương bắp chân. Đội ngũ y tế của PSG cũng chưa chắc Messi có đủ thể lực để ra sân trong trận đấu quan trọng với Marseille tại vòng 11 Ligue 1 cuối tuần này.

    Tại World Cup 2022, Argentina rơi vào bảng C cùng Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Tuần trước, Messi thừa nhận rằng giải đấu tại Qatar khả năng cao sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh trong sự nghiệp. Cựu sao Barca cũng đặt mục tiêu dẫn dắt tuyển Argentina đến chức vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1986.

    Hồng An | 06:30 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...