MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • “Messi không thể vô địch C1. PSG không phải CLB đúng nghĩa”

    12:58 Thứ bảy 14/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, chủ sở hữu cũ của Crystal Palace - Simon Jordan có bình luận gây chú ý về thương vụ Lionel Messi.

    PSG vừa hoàn thành thương vụ lịch sử khi sở hữu chữ ký của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina được kỳ vọng sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Trong buổi họp báo ra mắt, Messi cũng khẳng định: “Tôi nghĩ chúng ta có một đội hình tuyệt vời và tôi ở đây để giúp đỡ đội bóng. Giấc mơ của tôi là nâng cao chức vô địch Champions League thêm một lần nữa và tôi nghĩ mình đã đến đúng nơi để có thể đạt được mục tiêu này.”

    Mới đây chủ sở hữu cũ của Crystal Palace - Simon Jordan đưa ra nhận định: “Đó có phải là một giao dịch chân chính, hợp pháp không? Một phần là vì Lionel Messi, trong mắt chúng tôi, vẫn là ngôi sao 26 tuổi.

    Lionel Messi won't win the Champions League at Paris Saint-Germain, says Simon Jordan - Bóng Đá

     Messi là người của PSG.

    Những hay xem, tôi nghĩ anh ấy sẽ thay đổi bóng đá Pháp, bởi vì giải đấu ở đó, so với Premier League… và tôi không quan tâm điều đó xúc phạm ai, chất lượng của nó không tương đương nhau. Vì vậy, bằng cách đến giải đấu Pháp, Messi vẫn sẽ tỏa sáng, nhưng liệu anh ấy có giành được Champions League? Tôi cá với bạn là không.

    Tôi không nghĩ rằng PSG, bất kể họ xuất sắc như thế nào trong việc lách luật công bằng tài chính và dự án của họ trông thế nào, họ không phải là một CLB bóng đá đúng nghĩa.

    Một CLB bóng đá đúng nghĩa là Man Utd và Liverpool của thế giới. Man City đang bắt đầu trở thành một CLB như thế.

    Đối với tôi, PSG là một tai ương của bóng đá.”

    Hậu trường Lionel Messi ký hợp đồng với PSG

     
    Endo | 12:28 14/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...