MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Messi khoe danh hiệu, Neymar chống nạng dự tiệc mừng năm mới

    18:19 Thứ bảy 01/01/2022

    Dàn sao bóng đá tại châu Âu đón chào năm mới 2022 theo nhiều cách khác nhau.

     - Bóng Đá

    Lionel Messi chúc mừng năm mới 2022 bằng việc tổng kết lại những danh hiệu tập thể, cá nhân trong năm 2021, nổi bật là Quả bóng vàng, cúp vô địch Copa America, Copa del Rey, Pichichi (vua phá lưới La Liga), cầu thủ hay nhất và vua phá lưới Copa Amecira.

     - Bóng Đá

    "Trong năm 2021, tôi đã phải trải qua quãng thời gian tồi tệ. Mong rằng năm 2022 sẽ mang đến nhiều sức khỏe, đây là lời chúc tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn vì tất cả", Messi chia sẻ trên trang cá nhân.

     - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi để mừng năm mới bên gia đình. Trong thời gian tới, CR7 và Georgina Rodriguez sẽ đón thêm cặp song sinh, một trai một gái. "Năm 2021 diễn ra không hề dễ dàng, dù tôi đã ghi 47 bàn. Tôi đã trải qua 2 CLB và 5 HLV khác nhau. Tôi tự hào vì đã giành nhiều danh hiệu cùng Juventus và trở lại Old Trafford chắc chắn là khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của tôi", siêu sao sinh năm 1985 thổ lộ.

     - Bóng Đá

    Neymar đang trong quá trình điều trị chấn thương mắt cá chân từ cuối tháng 11/2021. Ngôi sao người Brazil vẫn giữ thói quen tiệc tùng trong dịp năm mới.

     - Bóng Đá

    "Tôi chúc tất cả có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công", Mbappe gửi thông điệp đến người hâm mộ. Kỳ chuyển nhượng đầu năm đã mở cửa đồng nghĩa với việc tiền đạo sinh năm 1998 đã có quyền tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào. Trước đó, Mbappe cho biết anh sẽ cống hiến hết mình cho PSG, ít nhất cho đến cuối mùa 2021/22.

     - Bóng Đá

    Robert Lewandowski (áo xanh) cùng vợ tổ chức tiệc mừng năm mới cùng những người bạn. Bundesliga đang trong giai đoạn nghỉ đông và sẽ trở lại vào ngày 8/1.

     - Bóng Đá

    Bruno Fernandes chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu sa sút trong thời gian gần đây. Anh gặp khó khăn khi phải thích nghi với sơ đồ 4-2-2-2 dưới thời HLV Ralf Rangnick.

     - Bóng Đá

    "Chúc mọi người luôn hạnh phúc, bình an và luôn có những suy nghĩ tích cực trong năm 2022", Virgil van Dijk gửi thông điệp đến người hâm mộ.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 17:53 01/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...