MỚI NHẤT :
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • Messi khiêm tốn còn Ronaldo thì kiêu ngạo

    18:38 Thứ bảy 17/12/2022 | 1

    Cựu thủ quân Australia Craig Foster cho biết có sự tương phản lớn giữa hai siêu sao hàng đầu của thế giới bóng đá trong một năm qua.

     - Bóng Đá

    Messi và Ronaldo kết thúc World Cup 2022 với hình ảnh trái ngược. Ảnh: The Athletic.

    "Sự nghiệp của cả hai đi theo chiều hướng khác biệt hoàn toàn trong một năm qua", Foster nhận xét. "Với việc thể chất của Cristiano (Ronaldo) đang suy giảm, điều rõ ràng hơn cả đó là tốc độ và sức mạnh quan trọng như thế nào đối với sự nghiệp của anh ấy. Lionel Messi cũng chậm lại, nhưng chúng ta vẫn thấy khả năng sáng tạo, cách anh ấy hỗ trợ đồng đội và tỏa sáng trong trận đấu".

    Người từng khoác áo Crystal Palace nhận xét thêm: "Những đội bóng hay nhất thế giới, với những huấn luyện viên giỏi nhất, như Hà Lan, không thể nghĩ ra phương án ngăn cản anh ấy (Messi). Chúng ta đang chứng kiến thiên tài thực sự, không chỉ là những pha ghi bàn phi thường".

    Nhiều người tin rằng nếu Argentina vô địch World Cup 2022, những cuộc tranh luận về sự xuất sắc giữa Messi và Ronaldo có thể kết thúc. Foster cho rằng sự tương phản lớn nhất giữa hai siêu sao kể trên còn xuất phát từ tính cách.

    Cựu đội trưởng Australia nói: "Chúng ta cũng đã thấy sự khác biệt trong tính cách của họ. Tôi luôn cảm thấy rằng sự kiêu ngạo mà Cristiano mang trong suốt sự nghiệp của mình khiến nhiều người trong chúng tôi (giới cầu thủ) cảm thấy khó chịu, trong khi chúng tôi cũng thừa nhận rằng anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử".

    "Trong khi với Messi, sự khiêm tốn, sự hy sinh của anh ấy cho các đội bóng mà anh ấy khoác áo, cùng với khả năng phi thường của anh ấy - di sản đó, hình ảnh đó chỉ được nâng cao hơn trong những năm gần đây", Foster nhận xét thêm.

    Jorge Valdano, cựu tiền đạo Argentina, tin rằng ngay cả khi Messi không vô địch World Cup 2022, anh cũng xứng đáng nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ sau màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu tại Qatar. Foster đồng tình với quan điểm này.

    "Cho dù Messi có vô địch giải đấu này (World Cup) hay không, anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp của mình với sự yêu mến to lớn của thế giới, trong khi Cristiano sẽ kết thúc đời cầu thủ với một sự nghiệp phi thường. Đó là sự khác biệt giữa họ", cựu thủ quân Australia kết luận.

    Hồng An | 18:00 17/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...