MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Messi gửi lời cảnh báo đến đồng đội

    09:59 Thứ năm 01/12/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo 35 tuổi tỏ ra thận trọng dù đối thủ sắp tới bị đánh giá thấp hơn Argentina rất nhiều.

     

    Với chiến thắng 2-0 trước Ba Lan, Argentina của Lionel Messi đã kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí dẫn đầu, nhờ đó họ rơi vào một nhánh đấu khá dễ thở khi chỉ phải đụng độ tuyển Úc ở vòng 1/8 thay vì gặp nhà ĐKVĐ Pháp - đội bóng từng khiến họ dừng chân tại World Cup 2018.

    Úc đã có một trận đấu xuất sắc trước Đan Mạch, qua đó có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng đấu knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy vậy, họ vẫn bị đánh đánh giá thấp hơn nhiều so với Argentina.

    Lionel Messi believes Argentina's World Cup match against Australia will be 'very difficult' - Bóng Đá

     Messi sẽ chạm trán tuyển Úc tại vòng 1/8.

    Mặc dù vậy, Messi không muốn có bất kỳ sự chủ quan nào xuất hiện trong tập thể La Albiceleste. Tiền đạo 35 tuổi cho rằng, trình độ các đội tuyển đã bị thu hẹp đáng kể và vì vậy, biến số hoàn toàn có thể xảy ra.

    “Trận đấu với Úc sẽ rất khó khăn. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể giành thắng lợi ở World Cup, mọi thứ đều rất đồng đều. Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu theo cách tốt nhất như chúng tôi vẫn luôn làm,” Messi chia sẻ.

    "Chúng tôi phải bình tĩnh và chơi tập trung từng trận một. Bây giờ một kỳ World Cup khác lại bắt đầu và hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục duy trì những gì chúng tôi đã làm như ngày hôm nay."

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 09:29 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...