MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Messi gọi, Ronaldo trả lời bằng việc xô đổ 1 kỷ lục của Pele

    06:03 Thứ hai 04/01/2021 | 4

    BongDa.com.vn Với cú đúp bàn thắng vào lưới của Udinese, Cristiano Ronaldo đã xô đổ 1 kỷ lục của "vua" bóng đá Pele.

     

    Pirlo: "Juventus phải bước tiếp trên con đường phát triển"

    Rạng sáng nay (04/01, giờ Việt Nam), Juventus đã có chiến thắng 4-1 trước Udinese tại vòng 15 Serie A 2020/21. Những người ghi bàn cho Bà đầm già thành Turin lần lượt là Crstiano Ronaldo (2 bàn), Federico Chiesa và Paulo Dybala. Với 3 điểm có được, Juve tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên BXH với 27 điểm.

    Với cá nhân Ronaldo, 2 bàn thắng trong trận này ngoài việc giúp cho đội nhà đảm bảo một chiến thắng trước đối thủ. Nó còn giúp anh xô đổ luôn kỷ lục với "vua bóng đá" Pele về tổng số bàn thắng ghi được trong suốt sự nghiệp (kỷ lục của Pele là 757 bàn và hiện tại Ronaldo đã ghi 758 bàn). Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của CR7.

    Messi gọi, Ronaldo trả lời bằng việc san bằng 1 kỷ lục của Pele - Bóng Đá

    Ronaldo vượt qua kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của Pele.

    Còn nhớ, vào cuối tháng 12/2020, Lionel Messi cũng đã san bằng 1 kỷ lục của Pele (số bàn thắng ghi cho 1 CLB - 643 bàn). Ở đó, tiền đạo người Argentina đã nổ súng trong trận Barcelona gặp Valencia tại vòng đấu thứ 15 La Liga.

    Như vậy, 2 siêu sao của bóng đá Thế giới Ronaldo và Messi đã vượt qua những cột mốc "khủng" mà huyền thoại Pele tạo lập từ rất lâu. Họ đang chứng tỏ được phong độ và đẳng cấp của những cầu thủ thời đại, xứng đáng để giới mộ điệu thán phục và mãi nhớ về.

    Đăng Huy | 05:33 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc