MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Messi được dự đoán vượt tầm tất cả ở World Cup 2022

    18:21 Chủ nhật 20/11/2022

    Hai cựu danh thủ Joe Cole và Peter Crouch chung nhận định Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ hay nhất World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Messi có phong độ tốt trước World Cup 2022.

    Trong cuộc đối thoại với Joe Cole trên Sportbible trước World Cup, Peter Crouch khẳng định: "World Cup 2022 còn nhiều cầu thủ hàng đầu nhưng cửa an toàn nhất cho cầu thủ hay nhất giải vẫn là Messi. Bất kể Argentina vô địch hay không, Messi sẽ dễ dàng giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) và Quả bóng vàng (Cầu thủ hay nhất)".

    Cole tiếp lời: "Nếu Argentina vô địch World Cup và Messi đóng vai chính thì chúng ta nên chấm dứt mọi cuộc tranh cãi về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Mùa giải này, Messi thi đấu khởi sắc. Cậu ấy có phong độ tốt. Tuyển Argentina cũng không thua trong 35 trận. Tôi cảm giác Messi sẽ chơi thật sự hay và là cầu thủ giỏi nhất giải".

    Messi bước vào World Cup 2022 với phong độ cao. Nhiều tờ báo chọn Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Mùa này, giá trị bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng trung bình (xG) mỗi 90 phút của Leo đạt 1,2, cao nhất trong top 5 giải châu Âu. Sau 18 trận trên mọi đấu trường, anh sở hữu 12 bàn và 14 kiến tạo.

    Tại Copa America 2021, Messi là chủ nhân của hai giải "Cầu thủ hay nhất" và "Vua phá lưới". 8 năm trước tại World Cup 2014, cựu sao Barcelona cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. The Analyst nhận định: "Messi sẵn sàng để đưa Argentina lên ngôi vô địch".

     - Bóng Đá

    Messi được dự đoán bay cao tại World Cup 2022.

    Messi đứng trước cơ hội phá hai kỷ lục của huyền thoại Diego Maradona. Leo chỉ cần thi đấu 3 trận ở vòng bảng World Cup 2022 là chính thức vượt mặt Maradona (21 trận) để nắm giữ kỷ lục cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho tuyển Argentina ở các vòng chung kết World Cup.

    Messi cũng có cơ hội phá kỷ lục sở hữu nhiều kiến tạo nhất cho tuyển Argentina ở các vòng chung kết World Cup. Siêu sao của PSG hiện có 5 pha kiến tạo, kém Maradona 3 lần.

    Hôm 16/11, Messi đóng góp một bàn và một kiến tạo trong thắng lợi 5-0 của Argentina trước UAE. Pha lập công ở phút 44 của Messi được cổ động viên chủ nhà đứng dậy vỗ tay ăn mừng. Argentina bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2022 bằng trận gặp Saudi Arabia vào ngày 22/11. Các đối thủ tiếp theo của họ là Mexico và Ba Lan.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 15:00 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...