MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Messi đi vào lịch sử World Cup

    22:05 Chủ nhật 18/12/2022 | 1

    Lionel Messi đá chính ở chung kết World Cup 2022, qua đó thiết lập kỷ lục về số trận ra sân tại giải đấu này.

     - Bóng Đá

    Messi có thể chạm loạt kỷ lục World Cup sau trận chung kết.

    "El Pulga" vượt qua Lothar Matthaus để là cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup (26 trận). Trước đó, Messi cân bằng thành tích 25 trận của Matthaus, khi đá chính ở bán kết World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia.

    Thủ quân tuyển Argentina đã đá chính tất cả trận tại giải đấu ở Qatar. Sau 6 trận, Messi ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo. Anh ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình vào chung kết World Cup 2022 của Argentina. Chạm trán Pháp nhiều khả năng là trận cuối cùng Messi chơi tại World Cup.

    Trước đó, Leo tuyên bố bất kể Argentina thắng hay thua Pháp, anh sẽ giã từ đội tuyển. CĐV Argentina đang chờ đợi cái kết có hậu cho Messi, là nâng cao cúp vàng thế giới. Đây là danh hiệu còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp Messi. Bên cạnh đó, vô địch World Cup sẽ giúp "El Pulga" bước lên vị thế mới.

    Messi ra mắt World Cup năm 2006. Khi đó, cựu sao Barca mới 18 tuổi. Đến nay, Messi chơi kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp.

    Trong 3 kỳ World Cup gần đây, Messi dẫn dắt đội nhà vào chung kết 2 lần. Năm 2014, Leo và đồng đội thua đau Đức ở hiệp phụ. Năm 2018, Argentina bị Pháp loại từ vòng 16 đội. Và bây giờ, Argentina có cơ hội phục thù nhà đương kim vô địch thế giới.

    Ngoài kỷ lục ra sân, Messi có thể chạm đến một loạt con số ấn tượng khác sau trận chung kết, như: giành nhiều trận thắng nhất, ra sân nhiều nhất, chơi nhiều phút nhất, kiến tạo nhiều nhất, người đầu tiên giành 2 Quả bóng vàng World Cup và giành cùng lúc 2 danh hiệu Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng.

     - Bóng Đá

    Đội hình ra sân của Argentina.

    Thanh Phong | 21:38 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...