MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Messi gia nhập Man City sẽ ảnh hưởng đến De Bruyne như thế nào?

    18:06 Thứ năm 07/01/2021

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola chắc hẳn sẽ rất đau đầu khi sở hữu đến 2 “nhạc trưởng” trong đội hình.

    Hợp đồng của Lionel Messi với Barcelona sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2020/21. Siêu sao người Argentina cam kết sẽ không đàm phán với bất kỳ CLB nào vào thời điểm này, và chỉ quyết định tương lai vào mùa Hè năm nay. Tuy nhiên truyền thông tin rằng, El Pulga sẽ tìm cách tái hợp với HLV Pep Guardiola tại Etihad.

    Ở tuổi 33, thời gian thi đấu đỉnh cao của Messi không còn nhiều. Cũng không có gì đảm bảo anh sẽ tỏa sáng tại môi trường khốc liệt như Premier League. Tuy nhiên tham vọng của Man City là khi sở hữu El Pulga trong đội hình, họ có thể rút ngắn kế hoạch khuếch trương thương hiệu toàn cầu đang thực hiện trong nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

     Messi và De Bruyne là những ngôi sao hàng đầu.

    Tuy nhiên việc The Citizens chiêu mộ Messi có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đàm phán gia hạn với Kevin de Bruyne. Sam Lee của The Athletic cho biết: “Man City làm phật lòng cầu thủ xuất sắc nhất của họ với lời đề nghị mới có thu nhập thấp hơn hiện tại, vì CLB đang nỗ lực chiêu mộ Messi.”

    Daily Mail tiết lộ, ngôi sao người Bỉ đã từ chối lời đề nghị của đội bóng chủ quản. Hiện tại De Bruyne đang hưởng mức lương vào khoảng 280 nghìn bảng/tuần, cao thứ 6 tại Premier League. Tiền vệ 29 tuổi được đồn đoán muốn trở thành cầu thủ có đãi ngộ cao nhất nước Anh, chứ không hề có ý định giảm thu nhập.

    Chưa kể trong trường hợp Man City chiêu mộ thành công Messi, HLV Pep Guardiola sẽ rất đau đầu trong việc sắp xếp đội hình. Sở hữu 2 “chân chuyền” hàng đầu thế giới là điều bất kỳ CLB nào cũng ao ước, nhưng sử dụng đồng thời cả hai là vấn đề rất nan giải.

     - Bóng Đá

    Man City đang chơi "canh bạc" nguy hiểm. 

    Tuổi tác đã cao không cho phép El Pulga thực hiện những pha rê dắt, đột phá từ hành lang cánh như thời kỳ đỉnh cao. Thay vào đó anh bó hẳn vào trung lộ, thi đấu như một “số 10” cổ điển để phát huy hết khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo của mình, mà không tốn nhiều sức lực.

    Với sự xuất hiện của Messi, tầm hoạt động của De Bruyne sẽ giảm đi đáng kể. Thậm chí anh có thể bị yêu cầu lùi sâu hơn làm nhiệm vụ điều tiết trận đấu, đồng thời cung cấp bóng cho siêu sao người Argentina chơi cao hơn. Liệu số 17 có hạnh phúc với vai trò đó? Có lẽ tiền vệ người Bỉ đã nhận thức được điều này. Nếu Man City vẫn cương quyết theo đuổi Messi, họ hoàn toàn có thể mất De Bruyne vào tay đội bóng khác.

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

     
    Endo | 17:36 07/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...