MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Messi đăng ký cho con học ở Barcelona

    16:42 Thứ ba 30/05/2023

    Siêu sao người Argentina không tham gia buổi lễ trao giải của ban tổ chức Ligue 1 hôm 28/5 để có mặt tại Barcelona vào đầu tuần này.

    Messi đăng ký cho con học ở Barcelona - Bóng Đá

    Vợ và các con Messi từng gặp khó khi phải rời Barcelona để chuyển sang Paris. Ảnh: Reuters.

    Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Lionel Messi đăng ký trước cho ba con trai của mình theo học một ngôi trường tại Barcelona. Revelo tiết lộ một ngôi trường ở Castelldefels, thị trấn thuộc ngoại ô Barcelona, nhận đơn đăng ký từ Messi. Nhà vô địch World Cup 2022 muốn "giữ chỗ" cho Thiago, Mateo và Ciro theo học ở Castelldefels trong năm học tới.

    Trước đó vào tháng 4, truyền thông xứ Catalonia cũng tiết lộ thông tin này. Đó là thời điểm các cuộc đàm phán giữa ông Jorge Messi và ban lãnh đạo PSG gần như đổ vỡ hoàn toàn, và Leo thông báo với CLB nước Pháp rằng anh sẽ rời đi khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào tháng 6. Messi nhiều khả năng sẽ sớm chọn bến đỗ mới trong sự nghiệp, sau khi vòng đấu cuối cùng của Ligue 1 2022/23 hạ màn vào ngày 4/6.

    Hôm 28/5, Messi không tham dự lễ trao giải tại Paris của UNFP (giải thưởng dành cho những cá nhân hay nhất ở Ligue I và Ligue II). Siêu sao sinh năm 1987 lại có mặt ở Barcelona để tham dự buổi biểu diễn ca nhạc của nhóm nhạc nổi tiếng Coldplay. Anh hiện diện cùng vợ và người đồng đội cũ Cesc Fabregas. Khán giả trong buổi ca nhạc nhanh chóng nhận ra sự góp mặt của Messi và hô vang tên anh.

    Tương lai của Messi đang là đề tài được nhắc tới rất nhiều trong thời gian qua. Inter Miami, Al Hilal và Barca là ba CLB quyết liệt nhất trong việc theo đuổi siêu sao 35 tuổi. Al Hilal được cho là đã gửi lời mời Messi về Saudi Arabia thi đấu với mức thu nhập 1,2 tỷ euro cho hai mùa giải, cao gấp ba lần thu nhập hiện tại của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

    Cha Messi tỏ ra thích thú với đề nghị từ Trung Đông, song bản thân Leo vẫn nuôi ý định về Barca. CLB xứ Catalonia vẫn đang chờ động thái từ ban tổ chức La Liga để biết mình có đủ điều kiện tài chính nhằm chiêu mộ Messi hay không.

    Hồng An | 14:37 30/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...