MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Messi có vẻ đang lạc nhịp ở Paris

    21:49 Chủ nhật 03/10/2021

    BongDa.com.vn Sau một trận thắng tưng bừng trước Man City, PSG đã bị kéo lại mặt đất khi bị Rennes đánh bại ở vòng 9 Ligue I.

    Có rất nhiều cách để lí giải cho trận thua bất ngờ của PSG trước Rennes. Dễ dàng nhận thấy, "bộ sậu" mà Mauricio Pochettino dùng để đánh bại Man City hồi giữa tuần đều hành quân đến sân Roazhon của Rennes. Một mặt, đấy là sự tôn trọng đối thủ của Pochettino, nhưng mặt trái của nó thì ta đã biết, PSG đã trình diễn một lối chơi có phần uể oải.

    Lionel Messi có vẻ đang lạc nhịp ở Paris - Bóng Đá

     Messi lạc nhịp tại PSG. 

    Ở trận đấu này, Pochettino tiếp tục chiều lòng NHM PSG khi tung ra một đội hình thiên nặng về tấn công với Messi, Neymar, Mbappe và Di Maria ở trên hàng công. Đội hình 4-2-3-1- những tưởng sẽ mang lại một sự cơ động rất lớn cho các mảng miếng của đội khách nhưng sự thật là sự liên lạc giữa các vệ tinh là khá ít. 

    Lionel Messi trên lí thuyết là hộ công của PSG, nhưng anh không có bất kì đường kiến thiết nào. Cầu thủ người Argentina cũng chỉ có 2 pha qua người thành công trước Rennes, không ít, nhưng không nhiều như kì vọng mà NHM đặt vào anh, trong bối cảnh PSG bị dẫn bàn.

    Mặt khác, Messi có tổng cộng 76 lần chạm bóng trong đêm nay, nhưng chỉ có 5 lần anh được chạm bóng trong vòng cấm của đối thủ. Và tất nhiên, 5 cú sút của Messi cũng chỉ là những nỗ lực dứt điểm từ xa và không mang lại quá nhiều hiệu quả. 

    Lionel Messi có vẻ đang lạc nhịp ở Paris - Bóng Đá

     Rennes có chiến thắng cực kì bất ngờ trước PSG.

    Nhìn rộng ra, 4 cầu thủ trên hàng công của PSG mất bóng đến 7 lần trước Rennes và chỉ số bàn thắng kì vọng của đội chủ sân Công viên các hoàng tử tạo ra trong đêm nay là 1,15. Nó nói lên rằng PSG khá loay hoay trong khâu ghi bàn. Họ có cơ hội nhưng thần may mắn không mỉm cười. Chiếu theo chỉ số bàn thắng kì vọng, 1 bàn với PSG trong đêm nay là hợp lí, có điều nó không đủ khả năng giúp họ đảo ngược tình thế trong một ngày mà các chân sút của Rennes dứt điểm quá bén. 

    Nói chung, Messi vẫn đang quen thuộc với hệ thống của Barca. Ở đó, anh chơi rộng, lùi sâu để thu hút đối phương và đôi khi làm cả nhiệm vụ kéo bóng. Song, tại PSG, cách chơi ấy có phần bị lạc nhịp bởi Neymar, Mbappe hay Di Maria đều là những người chơi rất nhanh. 

    Giờ thì Pochettino phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhịp độ của PSG. Messi là một thiên tài có thể giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc. Điều này đã được chứng minh ở trận gặp Man City hồi giữa tuần. Song, có lẽ ngôi sao người Argentina cần có một thời gian nghỉ ngơi dài hơi để có thể bùng nổ. Ở cái tuổi 34, thật khó trông chờ anh dốc bóng với tốc độ cao liên tục với mật độ 3 ngày/trận. 

    Messi nói về bàn thắng đầu tiên cho PSG:

     
    Ngọa Long | 21:19 03/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...