MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Messi có thể lùi ngày ra mắt: Những suy ngẫm cho NHM

    23:17 Thứ năm 20/07/2023

    BongDa.com.vn Siêu sao Lionel Messi nếu không ra mắt ở trận gặp Cruz Azul sẽ là một cú sốc cho những người đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé.

    Không chỉ NHM đội bóng Inter Miami, mà tất cả những ai hâm mộ bóng đá đều đang rất chờ đợi trận đấu ra mắt của siêu sao Lionel Messi trong màu áo CLB mới. Theo dự kiến ban đầu, đó sẽ là trận đấu diễn ra vào sáng ngày 22/7 (theo giờ Việt Nam), Inter Miami đối đầu với Cruz Azul của Mexico trong khuôn khổ Leagues Cup - giải đấu liên danh quy tụ các CLB từ 2 giải MLS của Mỹ và Liga MX của Mexico.

    Tuy nhiên, chờ đợi bao nhiêu thì các CĐV cũng có lý do để thất vọng bấy nhiêu, với phát biểu gần đây của đồng sở hữu Inter Miami, cựu danh thủ David Beckham, rằng Messi chưa chắc đã ra sân đối đầu với Cruz Azul. Đội bóng sẽ ‘’bảo vệ’’ siêu sao này và chỉ đưa anh vào sân nếu số 10 thực sự sẵn sàng, cũng như nhận được sự chấp thuận của tân HLV Tata Martino.

    Săn vé xem siêu sao như Messi ngày càng rủi ro - Bóng Đá

    David Beckham khiến nhiều CĐV lo sốt vó với phát biểu Messi chưa chắc ra mắt ở trận gặp Cruz Azul.

    Điều đáng nói là nếu M10 không ra sân, những CĐV đã bỏ số tiền cực lớn mua vé vào sân trận Inter Miami – Cruz Azul sắp tới đây sẽ phải ôm hận khóc ròng. Từ mức giá trung bình là 250 USD/vé, trên thị trường chợ đen, giá vé đã được thổi lên tới cao nhất là 110.000 USD/vé, tương đương đến 2,5 tỷ đồng.

    Những năm gần đây, việc một siêu sao thể thao trở thành nguyên nhân đẩy giá vé các trận đấu lên đến mức không tưởng, rồi lại không thể thi đấu khiến những người đã cắn răng bỏ tiền mua vé phải ôm hận,... đã là một hiện tượng tương đối phổ biến, không chỉ với bóng đá mà còn ở tất cả những môn thể thao khác.

    Điển hình như ở mùa giải NBA (Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ) vừa qua, vào thời điểm tháng 01/2023, siêu sao LeBron James của đội Los Angeles Lakers tiến sát đến kỷ lục ghi điểm nhiều nhất mọi thời đại. Rất nhiều NHM đã phán đoán rằng trận đấu mà cầu thủ có biệt danh ‘King James’ xô đổ kỷ lục ghi điểm mọi thời đại sẽ là cặp đấu Los Angeles Lakers gặp OKC Thunder, diễn ra vào ngày 07/02/2023.

    Sự thực quả đã diễn ra như vậy: LeBron James ghi điểm số thứ 38.388 trong sự nghiệp, xô đổ kỷ lục mọi thời đại của NBA ở cuối hiệp 3, trận gặp OKC. Gần 19.000 khán giả có mặt tại nhà thi đấu Crypto.com ngày hôm đó đã được thỏa mãn khao khát tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử, và dù có phải mua vé cao gấp hàng chục lần niêm yết, họ cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối chút nào.

    Săn vé xem siêu sao như Messi ngày càng rủi ro - Bóng Đá

    Sự kiện LeBron James lập kỷ lục ghi điểm mọi thời đại ở NBA là một ví dụ ‘đau ví' khác cho các CĐV ham săn vé những trận cầu đặc biệt.

    Tuy nhiên, ở một góc khác, không ít người lại cảm thấy hụt hẫng, đau đớn trong ngày James thiết lập kỷ lục. Số là họ đã tính sai thời điểm lịch sử, cho rằng trận đấu cần xem phải là Los Angeles Lakers gặp Milwaukee Bucks ngày 10/02/2023. Kết quả là họ cũng đã phải trả một mức giá rất cao cho tấm vé vào sân trận đấu đó, nhưng rồi chỉ đổi lại nỗi thất vọng: LeBron James thậm chí còn chẳng ra sân gặp Bucks sau khi đã xong việc với kỷ lục ghi điểm!

    Khán giả xứng đáng nhận được sự cảm thông khi cố gắng săn vé để xem thần tượng trình diễn, dù là LeBron James trên sàn gỗ, Messi trên sân cỏ, hay một sân khấu âm nhạc như concert Black Pink tại Hà Nội nóng rần rần những ngày đầu tháng 7. Tuy nhiên, việc bỏ ra một số tiền quá lớn cho một tấm vé liệu có phải là biểu hiện có phần thiếu suy xét của giới hâm mộ? Với nhiều rủi ro mà các trường hợp thực tế đã chỉ ra, và thực tế là chi số tiền lớn như vậy hầu như chỉ làm lợi cho phe vé chứ không đóng góp thêm lợi ích cho thần tượng, có cơ sở để đồng tình với nhận định nêu trên.

    Săn vé xem siêu sao như Messi ngày càng rủi ro - Bóng Đá

    Có nhiều cách để ủng hộ thiết thực cho Messi hay các thần tượng khác, mua áo đấu chính hãng là một trong số đó.

    Kể cả khi không thi đấu với Cruz Azul, Messi vẫn sẽ còn nhiều trận đấu phía trước cùng Inter Miami. Với cá nhân ngôi sao người Argentina, người đã kinh qua đủ những trải nghiệm đỉnh cao, trận ra mắt lần này có lẽ với anh cũng chẳng phải là điều gì quá khác biệt.

    Thiết nghĩ, NHM có thể tư duy như Messi. Thần tượng vẫn sẽ còn thi đấu nhiều trận khác, nơi mà họ có thể mua được tấm vé dễ dàng hơn từ chính CLB, qua đó trực tiếp tạo ra nguồn lợi cho đội bóng và ngôi sao mà họ cổ vũ. Ngoài ra còn không ít cách ủng hộ thần tượng khác vừa ý nghĩa thiết thực, vừa tiết kiệm nguồn lực hơn cho các fan, như mua áo đấu, đăng ký các sản phẩm truyền thông độc quyền,...  

    Trên góc nhìn của bóng đá chuyên nghiệp, những hành động như trên mới thực sự là cách cổ động đúng đắn, chứ không phải nhất định giành giật một tấm vé đã bị thổi phồng giá trị quá mức. Như một câu chúng ta thường nói, những NHM cần phải là những người tiêu dùng thông thái, để cổ vũ thật sự mang lại giá trị cho thần tượng của mình thay vì rơi vào những cám dỗ thiếu tính thực tiễn.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:47 20/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...