MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 4-0 Chelsea (H2): Kai Havertz lập cú đúp
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Messi có biệt danh mới trước trận chung kết

    13:24 Thứ năm 15/12/2022 | 1

    Tiền vệ Rodrigo De Paul đã đặt cho Lionel Messi cái tên "Quái thú" (The Beast) để truyền cảm hứng cho tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Messi được đồng đội ca ngợi sau khi cùng Argentina vào chung kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    "May mắn là Argentina có con quái thú trong đội hình. Chúng tôi chơi bóng vì đất nước mình và với Leo, anh ấy không chỉ là đội trưởng, người lãnh đạo mà còn là anh cả. Tôi sẽ luôn bảo vệ Messi", De Paul thổ lộ sau khi Argentina đã vào chung kết.

    De Paul có lý do thán phục Messi sau trận bán kết trước Croatia. "Quái thú" của anh là người mở tỷ số, góp công vào bàn thắng thứ 2 và kiến tạo cho Julian Alvarez trong pha ấn định tỷ số 3-0.

    Anh nói thêm về Messi: "Ít người biết rằng anh ấy luôn nỗ lực hết mình. Tôi hạnh phúc cho Messi. Sau cùng, tôi chỉ muốn thấy Messi tận hưởng cảm xúc tuyệt vời nhất vì anh ấy xứng đáng".

     - Bóng Đá

     De Paul (số 7) luôn bên cạnh Messi như hình với bóng để bảo vệ cho số 10. Ảnh: Reuters.

    Trước khi được "người cận vệ" De Paul đặt cho biệt danh mới, Messi vốn được biết đến với nickname "Con bọ" (El Pulga). Nếu vô địch World Cup 2022, Messi nhiều khả năng sẽ được gọi theo cách mà De Paul vừa gợi ý.

    De Paul là một trong những nhân tố quan trọng ở giải đấu này của Argentina. Các chỉ số của anh đều đứng tốp đầu trong đội bóng. Cầu thủ 28 tuổi được xem là người hỗ trợ Messi khi số 10 "đi bộ" trên sân. De Paul có thể chạy thay Messi bằng cách phòng ngự từ xa.

    Messi sẽ cạnh tranh cùng Kylian Mbappe cho danh hiệu "vua phá lưới" World Cup 2022. De Paul chắc chắn sẽ bảo vệ Messi hết mình ở trận chung kết để số 10 có điều kiện tốt nhất giúp Argentina giành chiến thắng và đạt danh hiệu cá nhân.

    Số 7 của Argentina nói về thành tựu sắp tới: "Tôi đang sống trong giấc mơ không thể miêu tả. Tôi phải là người hạnh phúc nhất khi sắp đá trận chung kết. Gia đình cũng là điểm tựa cho tôi".

    Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 18/12.

    Lê Minh | 12:45 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...