MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Messi bóc trần sự thật tại PSG

    06:19 Thứ năm 08/06/2023

    BongDa.com.vn Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo, tiền đạo người Argentina đã nói rõ suy nghĩ của mình sau 2 năm chơi cho nhà ĐKVĐ Ligue 1.

     

    Lionel Messi rời Paris Saint-Germain với tư cách cầu thủ tự do sau khi từ chối gia hạn hợp đồng. 

    Cách Messi chia tay đại diện nước Pháp không mấy êm thắm khi anh phải chịu nhiều chỉ trích từ phía cổ động viên và bị treo giò nội bộ vì một chuyến du lịch không được sự cho phép từ phía CLB.

    Here we go Messi - Bóng Đá

     Messi không hạnh phúc tại PSG.

    Sau khi rời khỏi PSG, Messi nhanh chóng đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami. Và trong buổi phỏng phấn với Mundo Deportivo, anh đã thừa nhận rằng bản thân không hạnh phúc trong quãng thời gian chuyển đến Paris thi đấu. Bên cạnh đó, siêu sao 35 tuổi cũng khẳng định bản thân muốn quay về Barcelona, nhưng lại gặp khá nhiều rào cản.

     "Tôi đã có hai năm không hạnh phúc ở mức độ cá nhân và không thích nó. Tôi đã có một tháng thật ngoạn mục với chức vô địch World Cup, nhưng bên cạnh đó, đó là một giai đoạn khó khăn đối với tôi..Tôi muốn tìm lại niềm vui, tận hưởng cuộc sống hàng ngày với gia đình, các con tôi... Và đó là lý do tại sao quyết định đến Barcelona nhưng mọi thứ đã không xảy ra."

    Trường Sơn | 05:49 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...