MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • “Méo mặt” vì chấn thương, người Thái giữa “thập diện mai phục”

    17:56 Chủ nhật 29/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thừa nhận U23 Thái Lan bị bủa vây bởi muôn trùng khó khăn nhưng tướng Nishino không thể ngờ rằng bão chấn thương lại tàn phá nặng nề lực lượng đội chủ nhà.

    Còn nhớ sau khi xách vali về nước sớm tại SEA Games 30, HLV Akira Nishino nói cứng rằng Thái Lan chỉ xem giải đấu ở Philippines là đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà họ đóng vai trò nước chủ nhà. Thực tế thời gian qua người Thái luôn có những động thái “lên dây cót” khi cho rằng U23 Thái Lan tràn trề cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Thế nhưng thực tế quá trình chuẩn bị không thuận lợi như tướng Nishino tính toán. Mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của vị thuyền trưởng người Nhật Bản. Thái Lan triệu tập đến 33 tuyển thủ nhằm có thêm nhiều sự lựa chọn cho những trận chiến nảy lửa tại bảng A giải U23 châu Á. Tuy nhiên, sau 2 ngày hội quân, HLV Nishino đối mặt với cơn bão chấn thương "hủy diệt" lực lượng U23 Thái Lan. Điều này khiến cho người Thái run rẩy trước viển cảnh bị loại sớm tại giải U23 châu Á.

     - Bóng Đá

     "Thần đồng" bóng đá Thái Lan Suphanat Muaenta vẫn chưa bình phục chấn thương.

    Cụ thể, Siamsport hé lộ chiến lược gia Nishino không còn cách nào khác phải gạch tên 5 cầu thủ gồm Sittichok Paso, Nont Muangngam, Patcharapol Inthi, Chaturaphat Statsatham, Kevin Deeromram do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Trong số này, thủ môn Nont Muangngam, hậu vệ Kevin Deeromram và tiền vệ Sittichok Paso được đánh giá sẽ đóng vai trò trụ cột của U23 Thái Lan. Chưa hết cặp “song sát” Suphanat Muaenta và Supachai Jaided cũng đang bị đau và đặt dưới sự theo dõi sát sao của bộ phận y tế. Nếu vắng 2 át chủ bài trên hàng công này, U23 Thái Lan xem như “gãy” bộ khung trụ cột.

    HLV Akira Nishino nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Thái Lan giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Cách đây 1 tuần, ông Nishino vẫn còn khá lạc quan với triển vọng cùng Thái Lan thi đấu tại quê hương Nhật Bản. Song thực tế phũ phàng vì bão chấn thương buộc tướng Nishino phải rào trước đón sau: “Thái Lan chỉ có cơ hội nhỏ cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 tại bảng A. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Cơ hội dù nhỏ nhưng vẫn là cơ hội”. Chia sẻ trên trang chủ AFC, HLV Nishino nói lời phũ phàng: “Những đội ở bảng A đều mạnh hơn Thái Lan. Cho nên, chúng tôi phải giữ lối chơi của mình. Thái Lan cần tập luyện cật lực, ra sân với tinh thần chiến binh để chứng tỏ khả năng”.

     - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino thừa nhận U23 Thái Lan kém hơn các đối thủ tại bảng A.

    Quá nhiều bất lợi trong quá trình chuẩn bị, người Thái một lần nữa đối diện “thảm họa” bị loại sớm tại một giải đấu châu lục. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Iraq, Australia và Bahrain. Trong trận ra quân, người Thái sẽ chạm trán U23 Bahrain vào ngày 8/1/2020 tại sân Rajamangala.

    Tiểu Phương | 17:26 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...