MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Mendy thoát một cáo buộc hiếp dâm

    21:21 Thứ năm 15/09/2022

    Trong phiên xét xử mới đây, hậu vệ người Pháp đã được tòa án bác bỏ một trong 8 cáo buộc liên quan đến hành vi hiếp dâm.

    Quyết định trên được đưa ra tại Tòa án Chester Crown, sau khi phía công tố viên không tìm được bằng chứng kết tội Benjamin Mendy. Trước đó, hậu vệ 28 tuổi đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi tại căn biệt thự của mình ở Cheshire (Anh) vào ngày 24/7/2021.

    Đồng bị cáo với Mendy, Louis Saha Matturie, 41 tuổi, cũng được minh oan với 2 tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục với cùng một phụ nữ. Thẩm phán đã chính thức đưa ra thông báo về việc rút lại cáo trạng đối với cả 2 do không đủ bằng chứng từ phía công tố.

     - Bóng Đá

    Mendy mất sự nghiệp vì lối sống buông thả.

    Theo đó, các bồi thẩm đoàn đã thu thập được một đoạn video "riêng tư" giữa Mendy và cô gái trẻ đã tố cáo anh. Tuy nhiên, luật sư của hậu vệ Man City đã đưa ra được bằng chứng chứng minh thân chủ mình vô tội.

    Qua quá trình điều tra, tòa án Chester Crown khẳng định cô gái tố cáo Mendy và Matturie đã "quan hệ đồng thuận" và thậm chí còn đồng ý quay phim lại bằng điện thoại. Do đó, bồi thẩm đoàn ra lệnh xóa bỏ mọi cáo buộc.

    Trước đó, hậu vệ trị giá 52 triệu bảng Anh nhận tổng cộng 8 cáo buộc hiếp dâm, một tội danh tấn công tình dục và một tội danh cố gắng cưỡng hiếp. Bạn của Mendy, Louis Saha Matturie, 40 tuổi, cũng bị cáo buộc 8 tội danh hiếp dâm và 4 tội danh tấn công tình dục liên quan 8 phụ nữ.

    Các hành vi phạm tội được cho là đã xảy ra nhiều lần khác nhau tại dinh thự ở Cheshire (Anh) của hậu vệ người Pháp từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2021. Hiện tại, những cáo buộc còn lại đối với Mendy và Matturie vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ. Tòa án sẽ xét xử từng cáo buộc, thay vì giải quyết tổng thể trong một lần. Tuyển thủ người Pháp đang phải đối mặt với mức án từ 5 đến 20 năm tù, thậm chí có khả năng bị tuyên án chung thân.

    Sơn Nguyễn - Zing.vn | 20:15 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...