MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Mendy được xoá bỏ 7 tội danh tấn công tình dục

    08:00 Thứ bảy 14/01/2023

    Trong phiên xét xử mới nhất, hậu vệ người Pháp được tòa án tuyên vô tội với 6 cáo buộc hiếp dâm và một tấn công tình dục với 4 cô gái trẻ.

    Mendy được xoá bỏ 7 tội danh tấn công tình dục - Bóng Đá

    Benjamin Mendy tự hủy sự nghiệp vì lối sống sa đọa. 

    Quyết định trên được đưa ra tại Toà án Chester Crown, sau khi bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết về tội danh hiếp dâm của Mendy, theo Reuters.

    Trước đó, hậu vệ 29 tuổi từng đối mặt cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi tại căn biệt thự trị giá 4,7 triệu bảng ở Prestbury, Cheshire.

    Luật sư của Mendy, Jenny Wiltshire cho biết thân chủ mình đã rất vui mừng khi được minh oan với cáo buộc tấn công tình dục với 4 phụ nữ. Cầu thủ này mong muốn sẽ được trắng án ở 2 cáo buộc khác liên quan đến hành vi hiếp dâm và cố ý làm nhục người khác, từ đó sẽ có thể bắt đầu lại cuộc sống.

    Thân chủ của tôi, Benjamin Mendy, muốn cảm ơn các thành viên bồi thẩm đoàn làm việc công tâm. Mendy cũng gửi lời cảm ơn tới những người luôn ủng hộ anh ấy. Đặc biệt là các nhân chứng dám công khai bằng chứng trước sự chỉ trích kịch liệt của truyền thông. Mendy mong muốn được xóa bỏ 2 cáo buộc còn lại để làm lại cuộc đời mình”, luật sư của Mendy cho biết.

    Tính cả lần được tuyên vô tội vào tháng 9/2022, Mendy thoát cả 8 cáo buộc hiếp dâm. Tuy nhiên, anh còn đối mặt một tội danh tấn công tình dục và một tội danh cố gắng cưỡng hiếp. Vào ngày 26/6 tới, Mendy sẽ tham gia phiên tòa kéo dài 3 tuần đối với 2 cáo buộc còn lại.

    Sơn Nguyễn | 06:17 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...