MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Mendy bị tố giả tạo, 1 quyết định ô nhục

    11:45 Chủ nhật 04/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn West Ham đã bị từ chối bàn gỡ hòa muộn trước Chelsea một cách gây tranh cãi, khiến cả David Moyes và Declan Rice tức giận.

     

    The Hammers đã vươn lên dẫn trước nhưng bị Chelsea ngược dòng 2-1, ở những phút cuối, họ tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì cho rằng thủ thành Mendy đã bị phạm lỗi.

    Moyes đã đặc biệt tức giận và cho rằng cầu thủ người Senegal đã giả vờ bị đau: "Bạn đã thấy nó chưa?! Thủ môn bước ra và lóng ngóng... sau đó hành động như thể đó là một chấn thương vai! Đó là một quyết định tồi tệ đến nực cười. Điều đáng buồn là đây là trình độ của trọng tài ưu tú."

    Có thêm Kounde, đội hình Chelsea sẽ mạnh cỡ nào? - Bóng Đá

     Mendy bị West Ham tố ăn vạ.

    Moyes không phải là người duy nhất tức giận với vụ việc. Phát biểu sau tiếng còi mãn cuộc tại Stamford Bridge, đội trưởng của The Hammers, Declan Rice nói: "Thật khó hiểu. Rõ ràng là chúng tôi chỉ nhìn lại nó với tư cách là một đội và tôi không thể nói quá nhiều vì tôi không muốn bị phạt nhưng làm thế nào bạn có thể xem lại màn hình và gọi đó là một pha phạm lỗi? Đó là một nỗi xấu hổ thực sự."

    Quyết định này sẽ còn gây tranh cãi với The Hammers khi họ tiếp tục khởi đầu tệ hại cho mùa giải mới. Họ mới có 1 chiến thắng sau 6 trận mở màn và nằm trong nhóm đèn đỏ cùng với Nottingham Forest và Leicester City.

    Trong khi đó, Chelsea vươn lên vị trí thứ 5 với chiến thắng gây tranh cãi và HLV Thomas Tuchel của The Blues hoàn toàn đồng ý với quyết định của tổ VAR.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 11:15 04/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...