MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Memphis Depay - Từ cậu bé không cùng sở thích với Robben đến trụ cột Hà Lan

    15:53 Chủ nhật 05/09/2021 | 2

    BongDa.com.vn Memphis Depay có một tuổi thơ không dễ dàng. Anh lớn lên mà không có cha, mẹ anh là Cora Schensema phải chắt chiu từng đồng để cho anh một cuộc sống đàng hoàng.

    Cora Schensema vẫn có thể nhớ rằng con trai bà đã có một thời gian khó khăn ở trường: "Vì nó khác biệt, nên giáo viên và phụ huynh đôi khi không biết phải giải quyết như thế nào. Memphis nhanh chóng bị coi như một cậu bé khó gần. Họ không muốn con mình chơi với Memphis. Ở trường tiểu học, nó chưa một lần được mời dự tiệc sinh nhật. Memphis biết rằng tôi đã từng có thời gian rất vất vả khi làm mẹ đơn thân. Rằng tôi đã phải làm việc chăm chỉ để trang trải mọi thứ và mang lại cho nó một cuộc sống đàng hoàng."

    Sao Liverpool hết lời khen ngợi Memphis Depay - Bóng Đá

     Depay những năm đầu sự nghiệp.

    Depay đã mua một trang trại cho mẹ mình vài năm trước, là điều mà bà không đòi hỏi. Thay vào đó Schensema tự hào về những gì con trai mình làm được cho xã hội. Ví dụ, Depay hỗ trợ một trại trẻ mồ côi ở Ghana, nơi cư trú của trẻ em khiếm thính và khiếm thị: "Giá như bạn biết Memphis nhận được bao nhiêu thông điệp đẹp đẽ. Từ châu Á, từ châu Phi. Vâng, thực sự từ khắp mọi nơi. Thực sự không phải ai cũng ác cảm với nó. Tôi rất tự hào về con tôi."

    Những màn trình diễn xuất sắc ở PSV Eindhoven đã giúp Depay được triệu tập lên tuyển Hà Lan từ khá sớm, khi anh được luyện tập với những người đàn anh nổi danh như Wesley Sneijder, Robin van Persie và Arjen Robben. Tiền đạo của Barcelona nhớ lại: "Đó là một trải nghiệm rất khác so với bây giờ, nhưng tuyệt vời... Tôi đã xem xét chi tiết các trận đấu và trong quá trình luyện tập, tôi đã quan sát hành động của họ. Chúng tôi có thể rất vui trong bữa trưa, nhưng trong buổi tập thì rất vất vả."

    "Đôi mắt của tôi hướng về Robben, Van Persie, Sneijder và Dirk Kuyt. Tôi đã được tôn trọng và không mất thời gian thích nghi. Bóng đá là về sự tôn trọng, bất kể bạn bao nhiêu tuổi. Khi bạn ở trên sân, bạn cần được thi đấu. Đôi khi tôi hỏi các cầu thủ trẻ những câu hỏi kiểu: mùa giải của cậu thế nào? Tôi nói với những người như Cody Gakpo và Ryan Gravenberch rằng họ nên tận hưởng bản thân. Tôi cố gắng nâng cao trình độ trong các buổi tập để những người khác có thể học theo."

    Giờ đây, Depay đã trở thành trụ cột của hàng công tuyển Hà Lan. Rạng sáng nay anh lập cú đúp vào lưới Montenegro giúp đội nhà giành chiến thắng 4-0, qua đó cán mốc 30 bàn thắng cho đội tuyển. Ngoài đóng góp trên sân cỏ, Memphis cảm thấy mình có nhiệm vụ xây dựng tinh thần đồng đội và mong muốn những cầu thủ như Georginio Wijnaldum và Daley Blind cũng làm như vậy. Nhiều hoạt động được thực hiện trong khách sạn. Mọi chuyện khác với 7 năm trước ở World Cup 2014, khi đó các đồng đội của anh đều là lớp cầu thủ thuộc thế hệ trước.

    tin reviews trận Hà Lan - Bóng Đá

     Depay liên tục ghi bàn cho đội tuyển.

    "Tại World Cup 2014, tất cả mọi người đều ở trong phòng của họ. Giờ đây, các cầu thủ trẻ cảm thấy gắn bó hơn rất nhiều. Lần đầu tiên ở đây, họ thoát ra khỏi vỏ bọc. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Một thế hệ mới khác với Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Jurrien Timber và chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Arjen Robben sẽ không quan tâm khi tôi có thứ gì đó mới. Anh ấy không quan tâm. Các chàng trai trẻ thì có cùng sở thích với nhau."

    Siêu phẩm của Depay cho Barca:

     
    Thanh Vũ | 15:23 05/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...